Hotline 24/7
08983-08983

Quan hệ tình dục nhiều, nên tránh thai theo kiểu nào?

Câu hỏi

Em 24 tuổi và em sẽ kết hôn vào tháng 10 tới. Chúng em đã có QHTD từ gần 2 tháng nay. Em có một số thắc mắc sau muốn được bác sĩ tư vấn: 1. Trong vòng 1 tháng đầu, chúng em quan hệ mà không dùng biện pháp tránh thai nào nên bất đắc dĩ em đã dùng tới 4 viên tránh thai khẩn cấp Caretinor. Em có tìm hiểu nhưng chỉ thấy nói về tác dụng phụ của thuốc chứ không thấy nói về tác hại khi dùng quá liều loại thuốc này. Người bán thuốc nói chung chung với em là thuốc sẽ làm tăng nội tiết tố nam. Xin bác sĩ cho em biết cụ thể hơn về tác hại của thuốc vì em đã dùng quá liều? Tính từ ngày cuối của kì kinh gần nhất thì hiện đã là 1 tháng rưỡi mà em vẫn chưa thấy có kinh lại (kinh nguyệt em không đều), khí hư vẫn ra bình thường, thì có phải do em bị ảnh hưởng của thuốc không ạ? 2. Sau thời gian trên thì chúng em chuyển sang dùng BCS. Tuy nhiên anh ấy nói chỉ cần đeo bao lúc đầu khi anh ấy ra khí hư, sau đó thì sẽ tháo ra và khi nào xuất tinh thì xuất ra ngoài. Em vẫn chưa thật tin vì nếu sau khi rút bao, tinh dịch vẫn dính ở dương vật thì sao? Mong bác sĩ giải thích giùm em xem làm như vậy có an toàn không ạ? 3. Chúng em sắp kết hôn nên mong bác sĩ tư vấn biện pháp tránh thai nào an toàn và phù hợp nhất vì chúng em có tần suất quan hệ khá nhiều. Em chân thành cảm ơn bác sĩ! (Vân - Hà Nội)

Trả lời

Th.S BS Nguyễn Thái Anh Thư - BS Điều trị, BV Từ Dũ:

Thuốc tránh thai khẩn cấp Caretinor chứa chất Mifepriston là chất kháng progestin. Thuốc có tác dụng ngăn chặn sự rụng trứng và ngăn chặn sự nâng đỡ nội mạc tử cung khiến cho trứng không thế làm tổ được. Ưu điểm của loại này là tác dụng tránh thai có thể tới 120 giờ (5 ngày) sau quan hệ tình dục không an toàn và ít tác dụng phụ hơn do nó không phải một hormone.

Theo khuyến cáo thì không được dùng quá 2 lần trong một tháng vì tác dụng phụ của thuốc sẽ tăng lên nếu dùng quá nhiều như: chóng mặt, nhức đầu, đau bụng, ói mửa, rong kinh, rong huyết, trễ kinh hoặc kinh sớm.

Cháu không nên uống thuốc tránh thai khẩn cấp lâu dài mà tốt nhất nên dùng phương pháp tránh thai khác như sử dụng bao cao su đúng cách, uống thuốc tránh thai hàng ngày, đặt vòng tránh thai…

Việc dùng bao cao su theo cách của ông xã tương lai của cháu rất dễ bị vỡ kế hoạch vì đúng như cháu nói, vẫn còn 1 ít tinh trùng có trong tinh dịch dính đầu dương vật nên vẫn có khả năng thụ thai. Khi mang bao cao su cần phải mang từ đầu cho đến kết thúc cuộc yêu.

2. Quan hệ tình dục dưới vòi hoa sen hoặc dưới nước có làm mất tác dụng của bao cao su không, thưa bác sĩ? (Anh Tuấn)

So với việc không sử dụng phương pháp phòng tránh thì đeo bao cao su khi quan hệ dưới vòi hoa sen vẫn là biện pháp tốt hơn để phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên cần lưu ý một số điểm dưới đây để tăng độ an toàn.

Trước hết, bạn cần sử dụng chất bôi trơn dạng nước có thể ngăn ngừa rách bao cao su. Tuy nhiên chất bôi trơn dễ bị trôi dưới vòi hoa sen nên cần để sẵn chất bôi trơn dự phòng để sử dụng nếu cần.

Thứ hai, một số loại xà phòng và sữa tắm chứa các thành phần có thể khiến bao cao su dễ bị rách. Vì vậy nên tránh sử dụng thêm xà phòng và sữa tắm nếu bạn có ý định “yêu” dưới vòi hoa sen.

Ngoài ra tránh sử dụng chất bôi trơn dạng dầu vì hiệu quả của bao cao su latex giảm khoảng 90% khi tiếp xúc với chất bôi trơn dạng dầu.

Cho đến nay thì các hãng sãn xuất bao cao su vẫn chưa thử nghiệm đầy đủ về hiệu quả của bao cao su latex khi sử dụng dưới nước hoặc trong bồn nước nóng. Đây là lý do tại sao việc sử dụng bao cao su dưới nước vẫn có thể gây nguy cơ.

3. Em và bạn trai đã yêu nhau được 3 năm. Chúng em chỉ dừng lại ở những cái ôm, hôn. Nhưng đến tháng 8 vừa rồi chúng em đã quan hệ với nhau. Và em đã phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Sau khi uống thuốc khoảng 1 tuần thì em thấy có kinh nhưng lại sớm hơn kỳ kinh thường của em.

Vậy đó có phải là do tác dụng phụ của thuốc không? Nhưng sau khi hết kinh được 3-4 ngày em lại ra máu am đạo (máu ra sẫm màu giống như ở cuối kỳ kinh), đến nay đã 5 ngày mà vẫn chưa hết. Em mong sớm nhận được lời khuyên. Xin chân thành cám ơn! (Bạn đọc)

Việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp không nên lạm dụng. Bạn nên hạn chế sử dụng loại thuốc này.

Tác dụng phụ của thuốc là: Buồn nôn, nôn, thay đổi kinh nguyệt, nhũn vú, nhức đầu, đau bụng dưới, tiêu chảy, chóng mặt hoặc mệt mỏi. Nguyên nhân của hiện tượng này là do thuốc tránh thai khẩn cấp làm thay đổi dịch nhày của tử cung, tạo nên một hàng rào ngăn cản sự di chuyển của tinh trùng vào tử cung. Quá trình làm tổ của trứng bị ngăn cane do những biến đổi về cấu trúc của nội mạc tử cung, khiến phụ nữ thường bị đau đầu, mệt mỏi và thậm chí là kinh nguyệt thất thường như bạn nói.

Có khoảng 50% phụ nữ mẫn cảm bị tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp. Trong trường hợp của bạn, nên đi khám ở các cơ sở sản khoa có uy tín để được điều trị kịp thời. Nên sử dụng các biện pháp tránh thai thường xuyên khác như dùng bao cao su, thuốc tránh thai hàng ngày thay cho khẩn cấp, bởi nếu sử dụng quá nhiều lần sẽ rất nguy hại.

4. Chào bác sĩ, em đang uống Gracial và hiện đang thấy da mặt đẹp hơn, kinh đều hơn nhưng thấy nhà thuốc nói sản phẩm mới nên em không biết an toàn không ạ?

Sản phẩm bạn đang uống là sản phẩm cùng gia đình với Marvelon / Mercilon nên công ty đã nghiên cứu và chứng minh an toàn cho sức khỏe, bạn yên tâm sử dụng lâu dài bạn nhé.


AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X