Hotline 24/7
08983-08983

Phù tay chân sau khi uống thuốc giúp tăng cân, xử trí thế nào?

Câu hỏi

Chào bác sĩ! Cháu 26 tuổi, nhưng chỉ có 33 kg mặc dù ăn uống nhiều. Bạn cháu kêu uống Sâm Nhung Hoàn, được 1 hộp thì cháu thấy ăn nhiều, ngủ nhiều. Hết 1 hộp cháu mua loại mới Trùng Thảo Sâm Nhung (vì nhà thuốc nói loại cũ không còn), nhưng uống 1 viên vào thì cảm thấy tay chân tê, đau nhức xương, tim đập nhanh, nên cháu không uống nữa.

Nay là ngày thứ 3 tay chân của cháu bị phù ra, cơ thể toàn thân đau nhức, nhưng cháu vẫn ăn nhiều như lúc uống thuốc (2 tiếng ăn 1 lần). Bác sĩ cho cháu hỏi làm cách làm để hết phù tay chân không ạ?

(TNNP - seeth...@gmail.com)

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Phù là dấu hiệu dị ứng thuốc khá nguy hiểm

Chào em,

Tình trạng phù tay chân kèm đau nhức toàn thân kéo dài trên 3 ngày sau sử dụng thuốc là một triệu chứng nguy hiểm, cần phải vào bệnh viện để kiểm tra.

Vì đây có thể là biểu hiện của dị ứng thuốc mức độ trung bình nặng, tổn thương thận cấp, tác dụng phụ của thuốc (chúng ta không biết chắc sản phẩm của em dùng có chính hãng hay không, có pha trộn thuốc cấm gì như corticoid trong đó hay không mà khiến em ăn mỗi 2 giờ và tích nước, khi ngưng dùng thì đau nhức toàn thân)...

Em cần đến bệnh viện để kiểm tra sớm để tránh biến chứng nguy hiểm, tùy vào việc xác định nguyên nhân mà bác sĩ sẽ có hướng xử trí thích hợp tiếp theo.

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X