Hotline 24/7
08983-08983

Nứt gót chân do té thang, bó bột được 45 ngày, liệu có nên tập đi?

Câu hỏi

Chào BS,

Cho em hỏi em bị té thang nên nứt gót chân BS cho bó bột nẹp thun nay đã được 45 ngày em cảm thấy không đau mấy nhưng còn sưng ở mắt cá chân, tập đi có nạng thì hơi thốn thốn, vậy em có nên tập đi tiếp hay đi khám lại ạ. Em xin chân thành cảm ơn BS ạ!

(Nguyễn Thị Phượng - nguyenphu...@gmail.com)

Trả lời

Nứt gót chân do té thang, bó bột được 45 ngày, liệu có nên tập đi?Tập vật lý trị liệu là một trong những phương pháp rất tốt giúp người bệnh sớm phục hồi thương tổn

Chào em,

Trong tình huống này, em nên đến trung tâm vật lý trị liệu - phục hồi chức năng để được hướng dẫn cách tập cổ chân và tập đi cho đúng, sẽ giúp em mau phục hồi hơn.

Gãy xương sẽ làm xáo trộn hệ thần kinh – mạch máu quanh khu vực đó, lưu thông mạch máu không được tốt như trước đây, bên cạnh đó gót chân còn chịu thêm ảnh hưởng của trọng lực và sức nặng cơ thể đè lên nên khi em bắt đầu tập đi lại thì chân sẽ sưng và hơi nhói tại điểm gãy.

Nếu mà em tập tốt thì chân sẽ mau phục hồi, còn tập không tốt thì cổ chân sẽ ngày càng bị cứng khớp và cứ sưng nề kéo dài.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X