Hotline 24/7
08983-08983

Nổi hạch ở ngực trái kèm cảm giác đau, có phải em bị ung thư?

Câu hỏi

Chào bác sĩ, em năm nay 24 tuổi. Lúc trước em được bác sĩ đoán là rối loạn cơ tim, em uống thuốc thấy không còn hay bị tim đập nhanh nữa, dạo gần đây hay bị lồi phần phía dưới ngực trái, đè vào thì bị đau, em cũng không xác định liệu có phải hạch hay không. Em xin hỏi bác sĩ là em bị gì vậy ạ, có phải ung thư ngực không, có cần phải cắt 1 bên ngực và có ảnh hưởng gì tới việc có gia đình và có con không bác sĩ. Xin bác sĩ giúp em trả lời gmail với. Cảm ơn bác sĩ. (Ngoc Pham - phamngoc…@gmail.com)

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương


Hình minh họa. Nguồn Internet

Chào em,

Nếu trước đây em hay bị tim đập nhanh, thì nhiều khả năng em bị bệnh rối loạn nhịp tim, chứ không có bệnh tên là “rối loạn cơ tim”, em uống thuốc thấy hết tim đập nhanh là tốt, nên duy trì thuốc.

Còn triệu chứng đau nhói dưới ngực trái, ấn đau có thể do nhiều nguyên nhân, như đau do cơ, do căng tuyến vú, do nhọt viêm, do hạch viêm... chứ không phải chỉ gặp trong ung thư vú, BS phải khám mới xác định được. Vì chưa chắc gì em bị ung thư, cho nên vấn đề cắt ngực, lấy chồng và sinh con chưa thể bàn được ở đây. Tốt nhất, em nên khám phụ khoa để xác định nguyên nhân, em nhé.

Thân,

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X