Hotline 24/7
08983-08983

Nổi hạch cổ, khó thở, tăng tiết nước bọt, có phải ung thư?

Câu hỏi

Em bị nổi cục hạch ở cổ gây đau và lâu lâu lại khó thở, ăn uống bị vướng, miệng tiết ra nước bọt rất nhiều phải thường xuyên nhổ đi. Em bị được khoảng 3 tháng rồi. Bác sĩ cho hỏi có phải em bị ung thư không và nếu bị thì khả năng cao sẽ bị ung thư gì? Em cảm ơn bác sĩ.

Trả lời

Hạch viêm ở cổ gây đau nhức, nuốt vướng.

Chào em,

Bình thường, các hạch trong cơ thể không nổi to lên để sờ thấy được, khi chúng viêm hay tăng sinh thì chúng ta gọi là nổi hạch. Nổi hạch có thể là hạch viêm bình thường, cũng có thể là hạch ác tính. Đặc điểm của hạch viêm là nhỏ, số lượng ít, bờ tròn đều, mật độ đồng nhất, di động được, xuất hiện cùng với ổ viêm nhiễm gần đó hoặc chỉ bản thân hạch đó bị viêm.

Hiện tại với hạch viêm ở cổ kèm triệu chứng tăng tiết nước bọt, nuốt vướng, khó thở có thể chỉ là hạch viêm cùng với viêm họng mạn hay viêm amidan mạn, nhưng cũng có thể là hạch ác tính với u vùng hầu họng, cũng có thể là hạch ác tính trong lymphoma...

Việc đầu tiên hết là phải xác định đây có phải là hạch không, vì tùy vào vị trí nào ở cổ mà còn phải phân biệt với nhân tuyến giáp, nang giáp móng lưỡi... Đã xác định là hạch rồi thì phải siêu âm trước xem hạch có đặc điểm hướng nhiều lành tính hay ác tính, có cần sinh thiết không... Chứ không thể dựa vào triệu chứng bên ngoài mà đoán chừng là ung thư gì được, việc này chỉ làm thêm lo lắng mà không giải quyết được gì hết.

Em nên đến bệnh viện Ung bướu để khám và kiểm tra, em nhé.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>> Ù tai, khó nuốt, cằm nổi hạch... có phải ung thư?

>> Mệt mỏi, ngủ li bì, nổi hạch cổ,... dấu hiệu bệnh ung thư?

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X