Hotline 24/7
08983-08983

Nhịp tim đập lạ kéo dài 2-3 phút, có phải rối loạn nhịp tim không?

Câu hỏi

Dạ bác sĩ cho em hỏi,

Con em 15 tuổi, nhịp tim của cháu hay bị có những nhịp lạ như xuất hiện 5-10 nhịp đập mạnh hơn bình thường, xảy ra chớp nhoáng từ 2-3 phút rồi tim lại trở về đập bình thường. Ngoài ra không có triệu chứng nào hết thì có nguy cơ bị bệnh gì ạ?

(Thùy Dương - Caotra...@gmail.com)

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Nhịp tim không đều cũng có thể xuất phát từ bệnh lý tại tim

Chào em,

Trường hợp của em phải đo điện tim thì mới biết được có bất thường gì hay không được.

Bình thường nhịp tim chúng ta khá đều, tần số thường vào khoảng từ 60-100 lần/phút.

Nhịp tim bình thường cũng dao động, khi gắng sức, làm việc nặng, stress tình cảm, có bệnh...thì nhịp tim sẽ thay đổi, nhanh hơn, đập mạnh hơn và có khi còn không đều.

Nhưng mà, nhịp tim không đều cũng có thể xuất phát từ bệnh lý tại tim, và cả một số bệnh lý khác ngoài tim nhưng gây ảnh hưởng lên tim.

Do đó, cảm nhận nhịp tim lâu lâu có nhịp lạ, mà kéo dài tới 2-3 phút thì nên kiểm tra bằng điện tâm đồ, mới biết được dạng rối loạn nhịp này là gì, có nguy hiểm không.

Thường thì đa phần các trường hợp không triệu chứng là ít nguy hiểm, nhưng mà, cũng có nhiều bệnh lý rối loạn nhịp tim cũng không có triệu chứng nhưng lúc phát ra thì rất nặng.

Do đó, bất kỳ trường hợp nào cảm nhận bất thường về nhịp tim đều cần được kiểm tra, xác định loại rối loạn nhịp là gì, nguyên nhân do đâu, tiên lượng ra sao.

Em cần khám và theo dõi bệnh bởi BS chuyên khoa tim mạch, dưới 16 tuổi thì khám tại bệnh viện nhi đồng, em nhé.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X