Hotline 24/7
08983-08983

Nhìn mờ như có màn che phủ ở mắt, nguyên nhân do đâu?

Câu hỏi

Bác sĩ ơi,

Cho cháu hỏi là cháu bị bong võng mạc lần 1 đã phẫu thuật ấn độn nhưng bị tái phát và lần 2 mổ bằng phương pháp vitrectomy và bơm gas sau khoảng 2 tuần mổ. Cháu đi khám thì bác sĩ nói bình thường nhưng sáng hôm sau dậy cháu tự nhiên thấy mắt mình mờ đi như có lớp màn che phủ và nhiều đốm đen xuất hiện xung quanh bóng khí thì cho cháu hỏi có bị làm sao không ạ?

Xin BS tư vấn! Chân thành cảm ơn BS!

(Nguyễn Văn Thành - congquy...@gmail.com)

Trả lời

Mắt nhìn mờ gây ảnh hưởng đến tầm nhìn cũng như giảm chất lượng sống

Xin chào bạn,

Triệu chứng thấy mắt nhìn mờ như có màn che phủ có rất nhiều nguyên nhân bệnh lý.

Ở trong nhãn cầu có một vị trí gọi là “điểm vàng” – nơi tập trung các tế bào thần kinh thị giác tiếp nhận hình ảnh, được ví như “cảm biến” của camera; vậy nên bất cứ cái gì che trước điểm vàng (cũng như che trước cảm biến camera) đều làm hình ảnh nhận được bị mờ như có màn che.

Vấn đề có nhiều nguyên nhân như: bong võng mạc, đục thuỷ tinh thể, xước giác mạc…

Với tiền căn bong võng mạc của bạn phải xử lý phẫu thuật 2 lần thì khả năng bong võng mạc tái phát lần 3 rất cao.

Thêm triệu chứng thấy nhiều đốm đen xuất hiện chắn tầm nhìn (gọi là hiện tượng ruồi bay) lại tăng tính chắc chắn cho chẩn đoán bong võng mạc tái phát.

Bạn hãy sắp xếp thời gian đến bệnh viện chuyên khoa mắt lớn để thăm khám và điều trị sớm, chúc bạn mau lành bệnh.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X