Hotline 24/7
08983-08983

Nguyên nhân nào khiến trẻ em nhìn mờ

Câu hỏi

Chào bác sĩ, 

Cháu năm nay 14 tuổi.

Vào khoảng cuối năm 2020, cháu cảm thấy đau và ngứa mắt nên có đi khám ở bệnh viện thì được chẩn đoán mắc viêm kết mạc dị ứng và rối loạn điều tiết mắt, thị lực mắt trái 10/10 nhưng mắt phải 8/10.

Đến thời điểm hiện tại, cháu không bị đau và ngứa mắt nữa nhưng mắt phải vẫn nhìn mờ, thậm chí nhìn mờ hơn so với trước. Vậy cháu bị bệnh gì thưa bác sĩ?

(Nguyễn Ngọc Trường Sơn - truongson...@gmail.com)

Trả lời

Cận thị học đường đang là vấn đề đáng báo động hiện nay

Chào em,

Nhìn mờ ở trẻ em có nhiều nguyên nhân, ở lứa tuổi của em thường gặp nhất là các tật cận thị, loạn thị.

“Cận thị học đường” đang là vấn đề lớn của xã hội hiện nay, gần 50% trẻ bị cận thị và 80% trong số đó là bệnh cận thị tiến triển.

Để trẻ có thị lực tốt thì tật cận thị cần phát hiện và dùng kính điều chỉnh càng sớm càng tốt.

Loạn thị thường xuất hiện lúc mới sinh và có thể xảy ra kết hợp với cận thị hoặc viễn thị.

Một số vấn đề khác ít gặp hơn nhưng cũng có thể là nguyên nhân gây giảm thị lực như sẹo giác mạc, glocom, bong võng mạc...

Để biết chính xác em mắc bệnh gì thì phải khám trực tiếp BS Mắt. Rối loạn điều tiết có thể gây triệu chứng nhức mắt, nhìn mờ nhòe, sau đó có thể dẫn đến các tật khúc xạ như loạn thị, cận thị. Nguyên nhân có thể do:

– Mắt làm việc quá sức, sử dụng các trang thiết bị màn hình tử nhiều và liên tục

– Nơi làm việc và học tập không đủ ánh sáng, tư thế ngồi không phù hợp

– Bị tật khúc xạ nhưng không đeo kính hay kính không còn phù hợp với mắt.

Em cần phòng tránh các yếu tố trên để cải thiện thị lực, nếu vẫn nhìn mờ thì nên nhờ ba đưa đi khám tại bệnh viện có chuyên khoa Mắt em nhé!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X