Hotline 24/7
08983-08983

Ngưng dùng thuốc lao hạch 5 ngày, có nguy cơ bị kháng thuốc không?

Câu hỏi

Em chào bác sĩ, em năm nay 22 tuổi, đang là bộ đội. Em mắc bệnh lao hạch và nằm điều trị tại bệnh viện được 11 tháng 10 ngày. Theo phác đồ của lao hạch thì 12 tháng nhưng em đã xin bệnh viện về trước 20 ngày.

Trước khi ra viện em đã làm các xét nghiệm đờm và chụp phổi xét nghiệm máu,… Bác sĩ điều trị nói mọi thứ đã tốt nhưng em vẫn xin thêm 15 ngày thuốc để uống đủ liệu trình. Nhưng khi về không may lạc mất thuốc. Do đó, em đã ngưng thuốc được 5 hôm và ngày mai em mới mua được thuốc để tiếp tục sử dụng.


Bác sĩ cho em hỏi em ngưng 5 ngày thuốc như vậy thì có nguy cơ cao bị kháng thuốc không? Và có cần thiết phải tiếp tục uống thêm 15 ngày để đúng với phát đồ hay ngưng hẳn tại thời điểm này vẫn được? Em cảm ơn ạ.


(Trần Văn Thuận - thuan1...@gmail.com)



 

Trả lời

Theo khuyến cáo, điều trị lao hạch kéo dài 12 tháng (Ảnh minh họa)

Chào bạn,

Lao hạch là dạng lao ngoài phổi khá thường gặp, vị trí thường gặp nhất là hạch cổ.

Theo khuyến cáo, điều trị lao hạch kéo dài 12 tháng (gồm 2 tháng tấn công và 10 tháng duy trì).

Nguy cơ mắc lao kháng thuốc tăng lên khi dùng thuốc lao không đều đặn, không dùng đủ thuốc theo phác đồ, bị lao tái phát hay tiếp xúc với người bệnh lao kháng thuốc,…

Do bạn đã tuân thủ tốt việc điều trị trong gần 12 tháng và theo đánh giá của bác sĩ điều trị là diễn tiến tốt. Việc ngưng thuốc 5 ngày không làm tăng nguy cơ mắc lao kháng thuốc ở giai đoạn này.

Bạn cần tiếp tục uống hết 15 ngày thuốc còn lại để hoàn thành phác đồ bạn nhé!

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X