Hotline 24/7
08983-08983

Nghi ngờ bóng bất thường ở đỉnh phổi, chữa thế nào?

Câu hỏi

Chào bác sĩ! Cháu đi khám sức khỏe và kết quả: Hồng cầu tăng nhiều, X-quang vùng ngực có bất thường (nghi ngờ bóng bất thường của đỉnh phổi phải), và quá gầy. Hiện tại cháu đang ở Nhật Bản, do dịch bệnh nên cháu không dám đi viện để khám lại. Mong được bác sĩ tư vấn cho cháu, nếu cần thiết cháu sẽ cố gắng để xin về nước rồi đi khám lại ạ. Cháu cảm ơn.

Trả lời

Hình ảnh chụp X-quang phổi.

Chào em,

Vấn đề thứ nhất, hồng cầu tăng nhiều. Tăng số lượng hồng cầu có thể gây ra bởi nhiều nguyên nhân, bao gồm bệnh hemoglobin làm giảm khả năng vận chuyển oxy của các tế bào hồng cầu, sống ở vùng cao, bệnh phổi mạn tính, hội chứng ngưng thở khi ngủ, hút thuốc lá, thuốc, cô đặc máu, bệnh đa hồng cầu và các rối loạn tăng sinh tủy khác…

Tăng số lượng hồng cầu quá nhiều có thể gây ra cô đặc máu, tắc mạch. Do đó, nếu có điều kiện, em nên sắp xếp về nước và đi khám lại tại bệnh viện Truyền máu Huyết học, có thể chờ qua dịch rồi sắp xếp về nước, không đến nỗi quá gấp.

Vấn đề thứ hai và thứ ba, nghi ngờ bóng bất thường ở đỉnh phổi và gầy. Thường người nam trẻ, cao và gầy hay có bóng khí này. Nguy cơ của bóng khí này là vỡ bóng khí, tràn khí màng phổi. Nhưng cái này thì không có biện pháp phòng ngừa, cố gắng đừng làm gắng sức quá thôi.

Giờ em gầy quá thì trước mắt nên điều chỉnh bữa ăn hiện tại, khi nào sắp xếp về nước thì khám đa khoa để tầm soát 1 số nguyên nhân gây ra thiếu dinh dưỡng, như bệnh lý tuyến giáp, viêm dạ dày mạn...

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X