Hotline 24/7
08983-08983

Nếu trầm cảm tái phát, phải làm sao BS ơi?

Câu hỏi

Em mới khám lại bác sĩ chuyên khoa Tâm thần vì người mệt mỏi, nằm liệt không làm việc được, đây có phải là dấu hiệu trầm cảm trở lại không ạ? Từ khi cai thuốc là em bị như vậy, không biết em có nên tiếp tục cai hay uống thuốc trở lại. Nhưng thuốc em uống sumiko (paroxetine) nay không còn bán nữa, bác sĩ cho nhiều loại thuốc khác như sertraline, fluoxetine, citalopram. Em lo lắng nếu bị trở lại không có thuốc uống. Mong bác sĩ cho em lời khuyên ạ.

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Tái khám bác sĩ định kỳ để theo dõi sức khỏe và kê thuốc phù hợp

Chào em,

Tôi không khám trực tiếp cho em, cũng không phải bác sĩ có bằng chuyên khoa Tâm thần, cho nên, tôi không thể đưa ra nhận xét đúng sai trong chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa Tâm thần mà em đã khám qua được.

Nhưng theo tôi được biết, bệnh trầm cảm có khả năng tái phát khá cao, và các biểu hiện của bệnh trầm cảm tái phát có nhiều điểm giống với hội chứng cai thuốc trầm cảm, chúng như 2 vòng tròn giao nhau vậy.

Khi hội chứng cai thuốc trầm cảm kéo dài quá lâu hay quá nặng nề thì hướng đến khả năng bệnh trầm cảm tái phát nhiều hơn. Việc phân định thì khó, nhưng việc điều trị thì giống nhau, cũng là khởi động lại thuốc chống trầm cảm rồi giảm liều dần.

Rất tiếc là thuốc em hợp nay lại khó mua, nhưng nếu không có thuốc, tôi e rằng em cần ý chí rất lớn mới vượt qua được. Thôi thì, em thử theo dõi với bác sĩ chuyên khoa Tâm thần thêm 1 thời gian, để bác sĩ lựa chọn loại thuốc nào phù hợp với em, rồi giảm liều dần, cùng với việc làm mới cuộc sống, cố gắng lạc quan, hi vọng, thì tốt hơn.

Thân mến.

Câu hỏi trước:

>> Mệt mỏi khi cai thuốc trầm cảm, nên làm gì?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X