Hotline 24/7
08983-08983

Nằm nghiêng bên trái bị chóng mặt là bệnh gì, chữa thế nào?

Câu hỏi

BS ơi,

Bà con năm nay 81 tuổi có tiền sử tiểu đường và cao huyết áp. Hiện nay bà có triệu chứng nằm nghiêng bên trái thì chóng mặt, nằm nghiêng bên phải thì không sao.

Vây hỏi bác sĩ đó là bệnh gì? Và cách chữa thế nào? Con cảm ơn BS nhiều ạ.

(nguyễn minh cương - Kurakim...@gmail.com)

Trả lời

Chóng mặt xảy ra khi thay đổi vị trí đầu đột ngột

Chào bạn,

Chóng mặt có nguồn gốc từ các rối loạn tiền đình, bao gồm trung ương và ngoại biên.

Chóng mặt tư thế kịch phát lành tính là nguyên nhân thường gặp nhất gây ra triệu chứng chóng mặt, xây xẩm, xảy ra khi thay đổi vị trí của đầu đột ngột, chẳng hạn như khi ngẩng đầu lên hoặc xuống, nằm xuống hay ngồi dậy bất ngờ.

Chóng mặt loại này có thể đến và đi trong vòng vài phút. Mặc dù gây khó chịu nhưng bệnh lý này thường không gây nguy hiểm.

Trong khi những chóng mặt kéo dài thường có nguyên nhân đáng lo ngại hơn, đặc biệt ở người lớn tuổi có nguy cơ bị xơ vữa mạch máu, cần loại trừ chóng mặt do bệnh lý mạch cảnh hoặc mạch máu não.

Do đó, bạn nên sắp xếp đưa bà đến khám tại chuyên khoa nội thần kinh để được chẩn đoán và điều trị phù hợp. Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X