Hotline 24/7
08983-08983

Móng chân bị bầm máu không lý do, liệu có phải ung thư hắc tố?

Câu hỏi

Em 26 tuổi. 1 tháng trước, đột nhiên em thấy da dưới móng chân xuất hiện mảng màu lạ như trong hình, kích thước không đổi từ đó đến nay và không đau đớn gì. Gần đây em không bị chấn thương nào. Em rất lo bị ung thư hắc tố. Mong bác sĩ tư vấn giúp ạ.

Trả lời

Chào bạn,

Thủ phạm phổ biến nhất gây tổn thương móng như bạn mô tả là những chấn thương lặp đi lặp lại nhiều lần. Việc mang giày không phù hợp kích cỡ là nguyên nhân thường gặp. Những chấn thương dạng này có thể ở mức độ nhẹ chỉ gây bầm máu và không gây đau, nếu nặng hơn có thể gây ra cảm giác đau nhức khó chịu. Nếu do nguyên nhân này, bạn chỉ cần hạn chế đi lại nhiều, hạn chế mang giày bít mũi, giày quá chật, dần dần máu tụ sẽ tự hấp thụ và tự hồi phục.

Một số loại nấm móng có thể làm cho móng chuyển màu vàng, xanh, nâu, tím hay đen. Khi bị nấm móng, móng trở lên dày, giòn, khô hoặc xốp, dễ gãy và không còn độ bóng như móng khỏe mạnh, xù xì, phủ một lớp như cám mịn, có vết ngang dọc lằn trên móng và có mùi hôi. Tình trạng đen móng do u hắc tố hiếm gặp

Trường hợp của bạn, bác sĩ vẫn nghĩ nhiều do chấn thương móng hơn. Trường hợp đốm đen này tăng dần kích thước cần tới khám chuyên khoa Da liễu, bạn nhé!

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X