Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương
Mất ngủ từ năm 20 tuổi, nguyên nhân do đâu?
Câu hỏi
Thưa BS ạ,
Em năm nay 33 tuổi mất ngủ năm 20 tuổi, em khó ngủ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, có khi nhắm mắt để đấy thôi chứ không ngủ được. Em nằm nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo sáng dậy người mệt, lúc nào cũng muốn ngủ. XIn BS tư vấn giúp.
Em có bệnh viêm gan B, đại tràng, gan nhiễm mỡ, rối loạn đường huyết đã dùng thuốc mất ngủ Sumiko, kutab 10, selemone, luvox, rivotril.
(Trần Ngọc Thương - Ngocthu...@gmail.com)
Trả lời
Mất ngủ khiến bạn mệt mỏi, làm suy giảm chất lượng sống
Chào bạn,
Có nhiều nguyên nhân gây ra mất ngủ ở người lớn, bao gồm vệ sinh giấc ngủ kém, sinh hoạt thiếu khoa học, do chất kích thích, các bệnh nội khoa nặng hoặc vấn đề tâm thần kinh chưa được điều chỉnh.
Các bệnh nội khoa thường gây mất ngủ bao gồm bệnh tim mạch (suy tim, tănghuyeets áp, bệnh mạch vành, đột quỵ), đái tháo đường, béo phì, rối loạn miễn dịch, bất thường nội tiết, bệnh đau khớp.
Các vấn đề tâm thần kinh gây mất ngủ có thể do trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực...
Các thuốc bạn đã từng sử dụng đều là thuốc hướng thần, để điều trị một số vấn đề tâm thần kinh như trầm cảm, loạn thần, rối loạn lo âu.
Tuy nhiên, thông tin bạn gửi về không thấy đề cập vấn đề thần kinh mà bạn đang điều trị là gì. Bạn nên quay lại tái khám ở chuyên khoa Tâm Thần Kinh để bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác và tuân thủ điều trị để bệnh được kiểm soát ổn định bạn nhé!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình