Hotline 24/7
08983-08983

Mảng nhỏ bên mặt lưỡi có màu trắng, em sợ là bạch sản dẫn đến ung thư?

Câu hỏi

Xin chào BS, Một mảng nhỏ mặt bên lưỡi của mình đổi thành màu trắng, gần 1 tháng không hết. Da ở đó trước đây màu đỏ nhưng bây giờ lại thành màu trắng luôn, rộng khoảng 1/3 đốt ngón tay thôi, hơi nhám, không cạo hết. Mình sợ là bạch sản vì chúng là tiền ung thư, nhưng mình chỉ học cấp 3, 18 tuổi, không hút thuốc và uống rượu. nên khi dưới lưỡi đổi màu như thế mình rất hoảng. Mong Alobacsi có thể giải đáp và hướng dẫn cho mình về bệnh này: + Từ khi xuất hiện bạch sản cho đến lúc ung thư là bao nhiêu năm? + Có bạch sản thì chắc chắc sẽ thành ung thư trong tương lai đúng không ạ? + Mình nên đi khám ở răng hàm mặt hay tai mũi họng, điều trị thế nào và chi phí ra sao? Cám ơn BS ạ.

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào Thanh An,

Bạch sản là những mảng dày màu trắng được hình thành ở mặt trong của gò má, nướu hoặc lưỡi, những mảng trắng này được tạo ra bởi sự tăng trưởng các các tế bào quá mức và thường xuất hiện phổ biến ở những người hay hút thuốc lá.

Đây là kết quả của sự kích ứng từ bên trong, chẳng hạn như bệnh nhân dùng răng giả không vừa miệng hoặc có thói quen nhai cắn vào trong má.

Đôi khi bệnh bạch sản có thể dẫn đến ung thư miệng, nhưng không phải trường hợp nào cũng như vậy, và khó có thể xác định được thời gian tiến triển đến ung thư là bao lâu.

Em nên khám chuyên khoa Răng hàm mặt để BS xem xét có phải thật sự là bạch sản hay không. Khi cần sẽ đề nghị em thực hiện kĩ thuật sinh thiết nếu nhận thấy các mảng trắng có dấu hiệu đe dọa đến sức khỏe.

Thân mến!

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X