Hotline 24/7
08983-08983

Lúc nào cũng sợ bị bệnh nặng, nên khám ở đâu?

Câu hỏi

Cháu là nam, 23 tuổi. Cháu có triệu chứng lúc nào cũng lo sợ bệnh nặng đến với mình, hồi hộp, khó thở nhẹ, huyết áp không ổn định. Cháu đã đi bệnh viện Tim Tâm Đức TPHCM khám và được làm ECG, siêu âm tim, bác sĩ kết luận là nhịp nhanh xoang không phù hợp. Nhưng cháu vẫn cảm thấy lo lắng vì không biết mình có bị mạch vành hay bệnh gì khác không, vì khi đi bộ thể dục thì ngực trái khó thở nhẹ. Bác sĩ cho cháu lời khuyên với ạ.

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Chào em,

Mỗi khi lo lắng, căng thẳng, áp lực sẽ khiến cơ thể tiết ra nhiều hormone và kích thích hệ thần kinh, chính các yếu tố hormone - thần kinh này làm tim đập nhanh, bóp mạnh, có khi có lỗi nhịp, thở nhanh, có khi hít không sâu, khó thở nhẹ...

Người khỏe mạnh bình thường thì triệu chứng này thoáng qua, nhưng ở người suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, tâm lý yếu, rối loạn lo âu hay rối loạn thần kinh thực vật...thì triệu chứng này nhiều hơn. Chứ không phải lúc nào cũng phải có bệnh tim mạch hay hô hấp mới gây ra các khó chịu mà em miêu tả.

Em đã khám kiểm tra vấn đề tim mạch và bác sĩ cũng đã kết luận là em chỉ bị nhịp nhanh xoang không phù hợp mà thôi, nghĩa là em không có bệnh lý gì nghiêm trọng. Bản thân em cũng tự thấy là mình "lúc nào cũng lo sợ bệnh nặng đến với mình" và trong toa thuốc của em bác sĩ cũng đã có kê thuốc ổn định tinh thần cho em, thì coi chừng có khả năng em bị rối loạn lo âu, chính từ tâm bệnh mới sinh ra bệnh.

Rối loạn lo âu là một bệnh lý thuộc nhóm bệnh lý tâm thần. Em đừng bị “dị ứng” với từ “tâm thần”. bệnh về tâm thần hiện nay rất phổ biến, và biểu hiện dưới nhiều dạng, nhiều mức độ khác nhau, như rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu ám ảnh sợ, trầm cảm... chứ không phải là “khùng”, “điên”, “bị nhập”.

Và bệnh rối loạn lo âu là 1 thể nhẹ trong các rối loạn tâm thần nói chung và có thể điều trị được (bao gồm cả thuốc và tâm lý trị liệu). Em nên đến khám bác sĩ chuyên khoa Tâm thần để được chẩn bệnh và điều trị thích hợp, phối hợp hoặc điều chỉnh các thuốc em đang dùng.

Song song đó, em nên sắp xếp thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi hợp lý hơn, có thể nghe nhạc giao hưởng để giải stress, hạn chế cafe bia rượu, không hút thuốc lá, tập thể dục để giải tỏa năng lượng xấu.

Thân mến.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X