Hotline 24/7
08983-08983

Loạn nhịp tim gây ngất, có đáng lo?

Câu hỏi

Chào BS

Mẹ em hiện đã 54 tuổi, có bệnh tim bẩm sinh từ bé, mẹ em dễ bị nhức đầu (1 tuần 7 ngày, có lẽ 4-5 hôm là phải sử dụng thuốc giảm đau Panadol).

Hôm nay mẹ em đứng sắp xếp hàng bán, mẹ lại bị ngã sang bên, khoảng 10-15s mẹ tỉnh dậy, mẹ không hề biết mình ngã nhưng mẹ nhận thức được có người gọi mẹ dậy lúc đó, nhưng trước lúc mẹ ngã mẹ không hề mệt tim, khó thở, nhức đầu hay gì cả.

Không biết đây có phải là đột quỵ không ạ. (Có đến phòng khám, chỉ đo huyết áp và nhịp tim cho mẹ, họ bảo huyết áp hơi thấp và nhịp tim đập yếu).

(Khiết Đỗ - 098493…)

Trả lời

Loạn nhịp tim gây ngất, có đáng lo?Ngất là tình trạng y tế khẩn cấp cần được xử trí đúng và kịp thời

Xin chào bạn,

Theo như triệu chứng bạn mô tả thì khả năng bác gái bị cơn loạn nhịp tim gây ngất (vì có tiền căn bệnh lý tim bẩm sinh) – đây là triệu chứng nguy hiểm rất dễ đột tử.

Lại thêm kết quả điện tâm đồ bạn mô tả là xuất hiện nhịp chậm.

Bạn hãy sớm đưa bác gái đến bệnh viện lớn có chuyên khoa tim mạch (Viện tim, bệnh viện nhân dân 115, Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y dược …) để được kiểm tra sức khỏe tim mạch, đo điện tim 24 giờ nhằm xem xét chỉ định can thiệp đặt máy tạo nhịp hoặc máy phá rung tùy trường hợp nhé bạn.

Chúc bạn và bác gái nhiều sức khỏe.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X