Hotline 24/7
08983-08983

Liệu có nguy cơ khi người thân mắc ung thư đại tràng?

Câu hỏi

Chào BS ạ,

Em là nữ, năm nay 32 tuổi.

Em có tiền sử viêm đại tràng kích thích và trĩ nội. Trước giờ em cũng hay bị táo bón hoặc tiêu chảy. Tuy nhiên, khoảng gần 2 tháng nay em thường xuyên bị hơn, có khi nhiều ngày không đi được hoặc vừa ăn xong thì lại bị tiêu chảy, lỏng như nước, có lúc không kiềm được bị són một ít ra quần. Bụng có khi hơi đau lâm râm về phía bên trái. Em không biết mình có bị bệnh gì nghiêm trọng hay không.

Em có tiền sử trầm cảm và rối loạn lo âu, những tháng gần đây có xáo trộn gây căng thẳng nên có thể đây là nguyên nhân khiến hệ tiêu hóa của em không tốt. Nhưng em có người thân trực hệ mất vì ung thư đại tràng, nên em cũng không rõ đây có phải là báo hiệu sớm hay không.

Mong được bác sĩ tư vấn. Xin cảm ơn bác sĩ.

(Thu Giang - thugian...@yahoo.com)

Trả lời

Hội chứng ruột kích thích gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống, đặc biệt làm nghiêm trọng hay về tâm lý

Xin chào Giang,

Lúc đọc tiền sử viêm đại tràng kích thích ở người nữ trẻ của bạn là tôi đã tự hỏi liệu bạn có từng bị trầm cảm hay không?

Đúng thật là vậy, bệnh hội chứng ruột kích thích (cả ở ruột non hoặc đại tràng) thường gặp ở nữ giới có bệnh lý trầm cảm hoặc lo âu đi kèm, nguyên nhân do mất điều hoà sinh lý hệ tiêu hoá.

Tuy nhiên chẩn đoán Hội chứng ruột kích thích là một chẩn đoán loại trừ (sau khi thăm khám, xét nghiệm nhằm loại trừ các bệnh lý nghiêm trọng khác – ví dụ: ung thư ống tiêu hoá …).

Nếu người thân trực hệ của em có tiền sử mắc ung thư đại tràng, em nên đến khám chuyên khoa Tiêu hoá để được thăm khám, nội soi cẩn thận trước khi chính thức kết luận là bệnh lý Hội chứng ruột kích thích – viêm đại tràng.

Chúc em nhiều sức khoẻ.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X