Hotline 24/7
08983-08983

Lạc tuyến vết may tầng sinh môn điều trị sao cho khỏi hẳn?

Câu hỏi

Xin chào BS, Tôi 34 tuổi, có một cháu gái được 4 tuổi. Khi tôi sinh cháu thì bị rạch tầng sinh môn. 4 năm nay cứ mỗi lần hành kinh xong thì ngay vết rạch sưng tấy lên và rất đau, tôi đi khám được BS chẩn đoán là lạc nội mạc tử cung và không có hướng điều trị mà bảo là đến khi mãn kinh sẽ tự hết. Nhưng thưa BS, nếu bị lạc nội mạc tử cung thì sẽ đau trước và trong thời gian hành kinh, còn tôi là đau sau khi đã sạch kinh, xin hỏi là tôi nên điều trị như thế nào, vì nó ảnh hưởng tới công việc và đời sống thì sao sống chung với bệnh được ạ? Xin cảm ơn BS. (Nguyễn Thị Sâm - Ninh Thuận)

Trả lời
Ảnh minh họa - nguồn internet
Ảnh minh họa - nguồn internet

Chào bạn,

Lạc tuyến nội mạc tử cung là bệnh thường gặp ở phụ nữ tuổi sinh sản. Bệnh hay gặp nhất ở buồng trứng, tử cung, đôi khi cũng gặp ở những vị trí ngoài các cơ quan vùng chậu. Bênh thường gây đau và vô sinh. Trường hợp lạc tuyến ở vết mổ lấy thai ở thành bụng hay ở vết rạch từ tầng sinh môn khi sanh thường rất ít gặp. Bệnh thường lành tính. Điều trị thông thường là thuốc giảm đau hay nội tiết.

Trường hợp của bạn là lạc tuyến ở vết may tầng sinh môn. Nếu bạn dùng thuốc giảm đau không đỡ có thể cân nhắc phẫu thuật bóc tách khối u. Bạn có thể đến khám ở bệnh viện chuyên khoa phụ sản như Từ Dũ hay BV Hùng Vương để được tư vấn thêm.


AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X