Hotline 24/7
08983-08983

Hiến tạng, hiến xác khi đang sống khỏe mạnh được không?

Câu hỏi

Bác sĩ cho em hỏi. Nếu như hiện tại em vẫn sống bình thường không có bệnh gì cả, nhưng em muốn ra đi và hiến tất cả con người của em để cho bao nhiêu người được sống thì có được không, thưa bác sĩ?

(Nguyễn Thị Yến - 091110...)

Trả lời

Ảnh minh họa

Chào em,

Hiến tạng là một việc làm nhân đạo, tích phước, nhưng mà việc một người đang sống khỏe mạnh mà muốn kết liễu đời mình rồi hiến tạng là vi phạm pháp luật và đạo đức con người, về mặt tâm linh thì cũng không còn là "tạo phước" nữa đâu. Không một cơ sở nào đồng ý làm việc đó cho em hết.

Thứ nhất, nếu em đang sống bình thường mà có ý nghĩ kết liễu cuộc sống của mình thì em coi chừng là đang bị trầm cảm đó. Bệnh trầm cảm sẽ khiến em lúc nào cũng buồn không có lý do, ý nghĩ tự tử sẽ đến liên tục, em sẽ suy nghĩ không còn "tỉnh táo" nữa. Trầm cảm rất thường gặp trong cuộc sống hiện tại và đây là bệnh có thể điều trị được, em cần đến khám tại chuyên khoa tâm thần - bệnh tâm thể để được kiểm tra và điều trị thích hợtp sớm. Việc điều trị sẽ giúp em lấy lại được niềm vui sống, em nhé.

Thứ hai, người đang sống thì vẫn có thể hiến được 1 số tạng sau: 1 trái thận, 1 phần gan, tủy xương. Em có thể liên hệ với trung tâm hiến tạng để đăng ký trước, làm các thủ tục liên quan, khi nào có người nhận và trùng khớp với cơ thể em thì trung tâm sẽ liên hệ em, em nhé.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X