Hotline 24/7
08983-08983

Hay nói chuyện 1 mình, ngại giao tiếp, dễ nổi giận, dấu hiệu tự kỷ?

Câu hỏi

Bác sĩ cho em hỏi, các triệu chứng như vậy có phải tự kỷ không? Em hay nói chuyện 1 mình, ngại giao tiếp với mọi người, hay đau bụng, khó ngủ, nổi giận, đập phá đồ....

Mấy năm trước em có đi khám bệnh ở bệnh viện Trung ương TP Biên Hòa, thì bị trầm cảm mức nhẹ, uống thuốc được hơn 1 năm, giờ không uống nữa.

(Vòng Cắm Dưỡng - Vonhlyp...@gmail.com)

Trả lời

Trầm cảm tái phát tốt nhất nên tìm gặp bác sĩ để tìm hướng điều trị thích hợp.

Chào bạn,

Chứng Rối loạn Tự kỷ (Autism Spectrum Disorder - ASD), hay còn gọi là chứng tự kỷ, là khuyết tật suốt đời do bẩm sinh hoặc xảy ra ngay sau khi sinh. Do đó, chứng tự kỷ biểu hiện từ rất sớm, 75% xuất hiện từ trước 3 tuổi. Chỉ 1 số ít mới phát hiện lúc trưởng thành. Người dân hay nhầm lẫn tự kỷ và trầm cảm ở người lớn, tự kỷ thì khó chữa hơn trầm cảm.

Em đã khám ở bệnh viện Trung ương của thành phố, cũng đã được xác định là trầm cảm và điều trị có đỡ, tự ngưng thuốc thì bị tái lại thì bác sĩ nghĩ nhiều khả năng là em bị trầm cảm hơn là tự kỷ. Khi triệu chứng trầm cảm tái lại, em nên dùng thuốc điều trị trở lại, ban đầu có thể dùng lại toa cũ, nếu không cải thiện nhiều như trước thì tái khám lại chuyên khoa Tâm thần để được điều chỉnh thuốc cho phù hợp.

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X