Hotline 24/7
08983-08983

Giải đáp thắc mắc về triệt sản, thuốc tránh thai

Câu hỏi

1. Chào bác sỹ xin cho hỏi vợ chồng cháu đã có 2 con cả trai và gái mà vợ cháu tử cung đôi sau khi sinh cháu thứ 2 (bằng phương pháp mổ cả 2 lần) thì không đặt vòng được (tuột hoặc gây đau bụng) vậy vợ chồng cháu nghĩ đến phương pháp triệt sản. Xin hỏi bác sỹ phương pháp này có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của vợ cháu? hay giảm ham muốn quan hệ vợ chồng không ạ? và ở đâu thì thực hiện phương pháp này tốt ạ. (Nguyễn Văn Tạo),

Trả lời

TS.BS. Cung Thị Thu Thủy, Trưởng khoa khám - BV Phụ sản Trung ương:

 

Chào bạn,

 

Triệt sản là phương pháp ngăn cản trứng không đi vào tử cung, được thực hiện bằng cách thắt ống dẫn trứng.

 

Triệt sản chỉ được thực hiện ở phụ nữ trên 35 tuổi, có 2 con sống khoẻ mạnh và con nhỏ nhất phải trên 3 tuổi,. Đây là phương pháp ngừa thai vĩnh viễn và không ảnh hưởng gì đến nội tiết và sức khỏe của người phụ nữ.

 

Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định chọn phương pháp ngừa thai vĩnh viễny. Hãy gặp bác sĩ để được khám và tư vấn thêm, vì hiện nay chúng ta có rất nhiều biện pháp ngừa thai an toàn, hiệu quả mà không ảnh hưởng đến khả năng có thai sau này.

 

Nếu muốn triệt sản, các bạn có thể đến các bệnh viện có chuyên khoa sản như Từ Dũ, Hùng Vương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương...

 

2. Chào bác sĩ, em hiện tại đang bị mụn sau khi sinh con, hiện tại con em đang bú sữa ngoài hoàn toàn và em muốn ngừa thai. Em đi khám ở bác sĩ gần nhà thì bác sỹ kê toa cho thuốc Gracial. Em ra 2 nhà thuốc thì 1 nhà có hàng bán cho em, nhà kia không biết đó là sản phẩm gì làm em lo quá. Bác sĩ có biết gì về sản phẩm này không ạ? (Linh Anh, Hải Phòng)

 

Chào bạn,

 

Sản phẩm mà bạn nói là sản phẩm mới được đưa vào thị trường Việt Nam trong năm nay và do 1 công ty hàng đầu với hơn 40 năm kinh nghiệm về ngừa thai ở Việt Nam và thế giới.

 

Sản phẩm đã có nhiều nghiên cứu trên phụ nữ và phụ nữ Việt Nam cho thấy mức độ hài lòng sản phẩm cao và sản phẩm an toàn cho bạn sử dụng lâu dài.

 

Bạn yên tâm sử dụng bạn nhé.

 

3. Tôi năm nay 37 tuổi. Tôi nghe nói phụ nữ qua tuổi 35 không nên dùng thuốc tránh thai vì sau này không tốt. Xin bác sĩ cho tôi biết thông tin trên có đúng không? Và như tuổi của tôi bây giờ nên dùng biện pháp nào? Vòng kinh của tôi không đều (từ 30 đến 40 ngày). Tôi muốn năm nay sinh thêm một baby nữa. Xin bác sĩ tư vấn giúp. (Nguyen Thao Vui, 37 tuổi, TPHCM)

 

Chào bạn,

 

Không được sử dụng thuốc ngừa thai trong một số bệnh lý nội khoa. Do đó, bạn nên khám sức khỏe định kỳ và khám phụ khoa để nhận được lời khuyên của Bác s về biện pháp ngừa thai phù    phù hợp nhất với bạn.

 

Tuổi 37 là lứa tuổi nguy cơ cao đối với dị tật thai. Do đó, bạn cần gặp bác sĩ tư vấn thêm để cân nhắc trường hợp của mình.

 

4. Em năm nay 23 tuổi chưa có gia đình nhưng cũng đã có quan hệ với bạn trai và có dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Hiện tại kinh nguyệt của em không đều từ khi bắt đầu có kinh và đến bây giờ cũng vậy. Em chỉ uống khoảng 3 vỉ thôi nhưng uống cách nhau chứ không liên tục. Vậy bác sĩ cho em biết sau này em có khả năng có thai không? (Thuý Anh, 23 tuổi, Nghệ An)

 

Chào bạn,

 

Khi uống thuốc nội tiết tránh thai bạn cần phải tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng thuốc để đảm bảo hiệu quả ngừa thai và không bị tác dụng phụ do uống sai phương pháp.

 

Thuốc tránh thai không gây vô sinh. Tuy nhiên, bạn không nên tự sử dụng thuốc, mà cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ. Bởi vì thuốc ngừa thai cũng có những chống chỉ định cần phải chú ý.

 

5. Em kết hôn được gần 1 năm. Thời gian trước em có dùng thuốc tránh thai nhưng uống xong thì người mệt mỏi, khó chịu, buồn nôn nên em không uống nữa. Sau này em có nghe đồn là uống thuốc tránh thai không tốt, dễ bị teo buồng trứng, hoặc sau 20 năm sẽ bị ung thư vú. Điều đó có đúng không? (Duong Thi Minh Tam, 28 tuổi)

 

Chào bạn,

 

Thuốc tránh thai không gây teo buồng trứng và cũng không gây ung thư vú.

 

Tuy nhiên, vì thuốc ngừa thai có các chống chỉ định  cần phải lưu ý, bạn không nên tự sử dụng, bạn cần được bác sĩ thăm khám và tư vấn.
 
Mỗi sản phẩm ngừa thai nói chung và thuốc ngừa thai nói riêng, sẽ phù hợp với 1 số đối tượng khác nhau,. Bác sĩ sẽ giúp bạn lưạ chọn sản phẩm phù hợp nhất với bạn.

 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X