Hotline 24/7
08983-08983

Gãy 2 xương cẳng chân, bao lâu chạy xe máy được?

Câu hỏi

Chào bác sĩ! Em năm nay 19 tuổi, bị gãy 2 xương cẳng chân, đóng đinh nội tủy nay đã 3 tháng 10 ngày. Em có thể tự đi lại không nạng trong 1 quảng ngắn mà không thấy đau, chân em cũng co duỗi bình thường. Vậy cho em hỏi sau bao lâu em có thể đi lại bình thường và đi xe máy được ạ? Cảm ơn bác sĩ.

(Nguyễn Anh Phương - anhphu...@gmail.com)

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

chạy xe máy sau gãy xương cẳng chânSau 6 tháng chấn thương, bệnh nhân có thể chạy được xe máy

Chào em,

Hiện tại em đã có thể tự đi lại không nạng trong 1 quãng ngắn rồi thì thời gian em có thể đi lại bình thường như trước đây không còn xa nữa. em cố gắng tập đi nhiều hơn, hi vọng trong vài tuần tới là em có thể đi lại sinh hoạt bình thường trong nhà được rồi.

Về việc đi xe máy thì thật ra là chân không phải dùng sức nhiều, vì đa phần bây giờ mọi người đi xe tay ga hơn là xe số, nhưng mà, chuyện quan trọng là xử lý các tình huống khi tham gia giao thông phải linh hoạt, sẽ có những lúc em cần chống chân xuống đường gấp.

Cho nên, thường ít nhất là 6 tháng và đa số là 1 năm từ sau khi xảy ra tai nạn, em đi lại sinh hoạt hoàn toàn bình thường và đủ tự tin khi đi xe máy lại thì em có thể đi được.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X