Hotline 24/7
08983-08983

Em luôn lo lắng, mệt mỏi, chán ăn, suy nghĩ bi quan về cuộc sống?

Câu hỏi

Chào BS, Em năm nay 32 tuổi, mất ngủ từ năm 19 tuổi đến nay, thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt. Hiện nay em không có việc làm nên suy nghĩ nhiều dẫn đến tâm trạng luôn lo lắng, mệt mỏi, chán ăn, thích nằm lì trong nhà, không muốn giao tiếp và đặc biệt có suy nghĩ bi quan về cuộc sống. Vậy BS cho em hỏi có phải em bị trầm cảm nặng không? Phương pháp điều trị như thế nào ạ? Hiện tại em ở Đà Nẵng, xin hỏi BS có phòng mạch nào chuyên khoa về Thần kinh, trầm cảm không? Em xin cảm ơn. (Bạn đọc tên Huấn - vohai...@gmail.com)

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Theo các triệu chứng em mô tả, AloBacsi nhận thấy có thể em bị trầm cảm, hoặc một rối loạn tâm thần kinh khác. Em nên khám ở chuyên khoa Tâm thần nhé.

Ở địa phương em có BV Tâm thần Đà Nẵng. Đây là chuyên khoa điều trị các bệnh lý như trầm cảm, rối loạn lo âu, ám ảnh, cơn hoảng loạn, tâm thần phân liệt,... BS chuyên khoa sẽ thăm khám và trao đổi trực tiếp để cho em chẩn đoán cụ thể nhất nhé.

Với bệnh lý trầm cảm, phương pháp điều trị là dùng thuốc (cần dùng đều đặn theo toa BS và tái khám đúng hẹn), có thể phối hợp với chuyên viên tâm lý.

Thân mến!

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X