Hotline 24/7
08983-08983

Em bị té phải bó bột cổ tay, sau khi tháo bột thì lại đau hơn trước, liệu tay em có phục hồi được không BS?

Câu hỏi

Thưa bác sĩ, Em bị té từ nhỏ và xương cổ tay bị méo nhưng không để ý đến lắm. Vào ngày 24/12/2011, em bị té và đau nhiều tuần liền nơi cổ tay đó. Em đi bệnh viện, bác sĩ bảo phải bó bột 6 tuần. Đến tuần thứ 5 em đã tháo bột nhưng cổ tay vẫn đau và đau hơn trước, không rõ vì sao? Xin hỏi BS cách tập vật lý trị liệu nào để cổ tay em có thể phục hồi như trước không? Chân thành cám ơn BS! (Tran Nhan – kedaotien…@gmail.com)

Trả lời

BS Châu Thị Kiều Oanh

BS Châu Thị Kiều Oanh

Bác sĩ cấp cứu - Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện quận 1, TPHCM

Chào Tran Nhan,

 

Trường hợp của em BS rất khó tư vấn cụ thể cho em vì những lý do sau:

 

- Em không nói rõ em bao nhiêu tuổi.

 

- Vì sao phải bó bột 6 tuần.

 

- Có gãy xương không, nếu có thì gãy xương nào, gãy kín hay hở…

 

Tất cả những thông tin trên rất cần thiết cho việc điều trị, tiên lượng cũng như khả năng phục hồi của xương sau này.

 

Tuy nhiên, qua thư BS nghĩ cổ tay của em sẽ phục hồi không tốt lại như ban đầu, vì có tổn thương xương cổ tay từ nhỏ nhưng không được điều trị, cộng thêm lần này em tháo bột sớm hơn 1 tuần nhưng vẫn còn đau hơn trước.

 

Em nên tái khám và chụp X quang lại để xem khả năng hồi phục của xương, từ đó BS mới có hướng điều trị tiếp theo cho em.

 

Chúc em mau sớm hồi phục!

 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X