Hotline 24/7
08983-08983

Dùng chung cây nặn mụn liệu có bị nhiễm HIV?

Câu hỏi

Bác sĩ ơi, cho cháu hỏi dùng chung cây nặn mụn có bị nhiễm HIV không ạ?

(Thu Tranz)

Trả lời

Hình minh họa

Chào bạn,

Đối với trường hợp dùng chung vật dụng sinh hoạt thì chỉ khi nào vật dụng đó có dính máu người nhiễm HIV và HIV trong máu ấy còn sống thì mới xảy ra lây nhiễm.

Mặt khác, lây nhiễm HIV trong các “sự cố” trên, theo nghiên cứu có xác suất không cao khoảng 0,2 - 0,3% ( tức là 1000 trường hợp thì có khoảng 2 hoặc 3 người bị lây nhiễm).

Cây nặn mụn, nhíp, kềm cắt móng, dao cạo râu... là những vật dụng cá nhân, không nên dùng chung, kể cả dùng chung với người nhà.

Những vật dụng này không quá đắt tiền, mỗi người nên có một bộ dùng riêng để tránh lây các bệnh truyền nhiễm nhé. Trường hợp buộc phải dùng chung thì bạn nên sát trùng dụng cụ thật kỹ bằng cồn. Tuy nhiên, dùng riêng vẫn là tốt nhất.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X