Hotline 24/7
08983-08983

Độ tuổi và nguyên nhân gây bệnh tay chân miệng?

Câu hỏi

Con em năm nay 4 tuổi, em rất lo cháu bị bệnh tay chân miệng vì sắp vào mùa dịch. Bác sĩ cho hỏi, bệnh này thường gặp ở độ tuổi nào? Nguyên nhân và quá trình ủ bệnh sẽ diễn ra như thế nào thưa BS?

Trả lời

BS Trương Hữu Khanh

BS Trương Hữu Khanh

Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh - Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM

bệnh tay chân miệng ở trẻBệnh tay chân miệng rất dễ lây lan và thường gặp nhiều ở trẻ dưới 3 tuổi

Chào bạn,

Tay chân miệng thường gặp ở trẻ dưới 3 tuổi, trên 3 tuổi ít gặp hơn, lí do vì hồi nhỏ trẻ mắc rồi nên lớn lên ít gặp phải.

Nguyên nhân chính là do virus, đây là một loại virus lây lan khá mạnh có ở trong vùng họng của những trẻ mắc bệnh, có thể thải qua đường phân.

Chất tiết ở vùng hầu họng của trẻ trong lúc sinh hoạt có thể sẽ bám vào các bề mặt, đồ chơi; sau đó nếu trẻ đi học thì những em bé khác sẽ bám tay vào chơi chung, thậm chí đưa lên miệng và như vậy bệnh sẽ lây lan rất nhanh.

Khả năng tồn tại của virus trong môi trường khá mạnh, vì vậy dù có sử dụng xà bông để vệ sinh rửa tay, chân thì virus chỉ yếu đi chứ không chết. Do đó, cần biết cách phòng ngừa để bảo đảm an toàn.

Thân mến.

(Trích GLTT của AloBacsi: Cách bảo vệ trẻ trước khi bệnh tay chân miệng chính thức vào mùa)

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X