Hotline 24/7
08983-08983

Đeo cuống tỏi bị mưng mủ, xử trí thế nào?

Câu hỏi

Chào BS ạ,

Tai mình đeo cuống tỏi bị mưng mủ nên bôi thuốc gì và đeo gì để không bị bít lỗ tai lại ạ?

Xin chân thành cảm ơn BS!

(Huyền My - Zinzi...@gmail.com)

Trả lời

Cần cẩn trọng khi thực hiện xỏ khuyên tai, tránh để nhiễm trùng ngoài ý muốn

Xin chào Huyền My!

Khi thực hiện xỏ khuyên tai là tạo một vết thương ở trái tai. Theo cơ chế lành vết thương của cơ thể, lỗ xỏ khuyên sẽ tự bít lại. Việc dùng cuống tỏi để nong lỗ xỏ khuyên có thể gây tổn thương thêm.

Cuống tỏi là một vật ngoại lai có thể gây phản ứng viêm, mưng mủ và nhiễm trùng.

Hiện tại, theo mô tả của bạn vị trí xỏ khuyên đã bị nhiễm trùng, bạn nên gỡ bỏ cuống tỏi, vệ sinh sạch sẽ, chờ vết thương lành (thậm chí có khi phải đến bác sĩ khám bệnh để được kê toa kháng sinh điều trị nếu tình trạng mưng mủ diễn tiến xấu).

Sau khi vết nhiễm trùng lành hẳn, bạn có thể xỏ khuyên lại. Dùng cuống tỏi nong lỗ xỏ khuyên là một cách dân gian. Bác sĩ không khuyến cáo vì có nguy cơ nhiễm trùng cao.

Chúc bạn nhiều sức khoẻ!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X