Hotline 24/7
08983-08983

Đau nhức vùng trán khi đeo kính cận, có phải do đo độ không chính xác?

Câu hỏi

Chào bác sĩ ạ, Em bị cận, mắt trái 0.5, mắt phải 0.75 (đó là theo đơn em khám ở cửa hàng). Em cũng đã cắt kiếng theo nhu cầu cần phải đi học của em. Nhưng khi em đeo kiếng vào sau 15 phút thì em cảm thấy đau nhức ở trán. Em thắc mắc không biết tại sao? Liệu có thể là do đo không chính xác hay là vì lí do cụ thể nào khác? Mong bác sĩ tư vấn giúp.

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Nhức đầu khi đeo kính cận. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Nhức đầu khi đeo kính cận. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Dù khám mắt, hay mua kính cũng cần đến các cơ sở y tế chuyên sâu về mắt, đặc biệt là các trung tâm về khúc xạ mới có đủ thiết bị khám mắt và chuyên môn cao.

Việc em tự cắt kiếng ở ngoài (dù đo mắt ở bệnh viện) vẫn không thể đảm bảo kiếng đúng độ tâm kính phù hợp với mắt em. Độ kính không đúng, khoảng cách đồng tử sai, độ quang sai của tròng kính hay kính thiếu chất lượng, đeo kính quá độ,… cũng sẽ bị nhức đầu.

Do đó, em nên mang kính kèm sổ khám tới bệnh viện để kiểm tra lại xem đã đeo kính phù hợp chưa em nhé!

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:


Những người đeo kính không phù hợp có thể có các cảm giác sau:

- Nhức đầu: do độ của kính không đúng, khoảng cách đồng tử sai hoặc độ quang sai của tròng kính hoặc kính thiếu chất lượng…
- Nhìn mờ: do gọng quá chật, độ loạn không đúng trục….
- Khó chịu về thị giác: có thể do khoảng cách hai đồng tử không đúng, độ cong đáy kính mới khác với kích thước kính đã đeo hoặc gọng kính không thích hợp (quá nặng hoặc quá nhỏ).
- Nhìn hai hình: do đeo lăng kính không đúng độ hay độ cận quá cao, cần đổi kính.
- Méo hình: do dùng mắt kính kém chất lượng hoặc độ loạn và gọng không đúng..
- Khi đọc, phải để sách quá gần hay quá xa: do bị cườm hoặc kính quá độ, thiếu độ.
- Đeo kính lão đọc lâu bị nhức hoặc mỏi mắt: do không hòa hợp giữa độ điều tiết và độ quy tụ (vì suy yếu cơ mắt) thường khiến người có tuổi đeo kính lão không đọc được lâu…

Đeo kính không phù hợp với thị lực của mắt sẽ làm cho người bệnh nhìn không rõ, không thoải mái, hoặc có thể gây nhược thị (khi người bệnh được điều chỉnh và đeo kính đúng với độ của mắt thì vẫn nhìn không rõ). Đeo kính cao hơn độ của mắt (trường hợp cận thị) có thể gây nhức mỏi mắt hoặc rối loạn điều tiết như nhức đầu, nhức mắt, chóng mặt…. Việc lắp kính sai, không đúng tâm thường gây nhức mắt. Còn khi gọng kính quá hẹp sẽ ép vào 2 bên thái dương gây cảm giác không thoải mái, gọng kính nghiêng, lệch sẽ gây khó chịu hoặc nhìn mờ đối với trường hợp độ nặng hoặc loạn thị.

Trường hợp hai càng kính quá ngắn sẽ móc vào lỗ tai gây đau và mỏi. Hai bên mũi phải được cân chỉnh đúng nếu không sẽ tạo cảm giác đau và để lại vết ấn lõm gây mất thẩm mỹ… Khi có các dấu hiệu đeo kính không phù hợp, người bệnh cần đến bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra lại thị lực, xem kính có lắp sai không, kính có đúng tâm không, càng kính có quá dài hoặc quá ngắn… để bảo vệ sức khỏe và thị lực cho đôi mắt. Đặc biệt, kính thuốc nên được đeo theo chỉ định của bác sĩ, không được tự ý đeo kính cao hơn hoặc thấp hơn số thực bởi đeo kính sai số sẽ ảnh hưởng đến sự điều tiết của mắt, không có lợi.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X