Hotline 24/7
08983-08983

Đau nhức chân sau hóa trị ung thư, xử trí thế nào?

Câu hỏi

Ba của con bị ung thư vòm hầu TIN3MO. Hoá trị xong ngày hôm sau ba con đau mỏi hết phần bắp chân, ngủ không được mà không có thuốc giảm đau gì để uống. Con không dám cho ba uống thuốc gì. Mà hỏi những người có vào thuốc ai cũng có thuốc giảm đau nhưng ba con thì không. Dạ con xin bác giúp sĩ tư vấn giúp ạ.

Trả lời

Đau nhức chân là tác dụng phụ thường gặp sau hóa trị.

Chào bạn,

Thuốc giảm đau thường gây ra một số tác dụng phụ dạ dày và ảnh hưởng chức năng gan, thận nếu sử dụng liều cao kéo dài, do đó các bác sĩ chỉ kê toa khi bệnh nhân biểu hiện triệu chứng. Cảm giác châm chích ở chân thường do tổn thương thần kinh ngoại biên, một tác dụng phụ thường gặp sau hoá trị nhưng cũng có thể do chính bệnh lý tĩnh mạch chi dưới đã có từ trước, nay nặng hơn.

Hiện tại nếu chưa tiện tái khám, bạn có thể cho ba kê cao chân khi ngủ, hạn chế đứng lâu, ngồi lâu, nên tập thể dục nhẹ nhàng vùng này hàng ngày để tránh máu ứ trệ ở chi dưới gây khó chịu (nhưng tránh ngâm chân với nước ấm có thể gây nặng hơn).

Chế độ ăn nên đa dạng, đủ chất, bổ sung thêm các vitamin từ các nguồn sữa, trứng, rau củ, trái cây... để giảm tác dụng phụ này. Trong trường hợp đã áp dụng những cách trên mà dị cảm vẫn nhiều gây khó ngủ thì bạn cần đưa ba mình đi tái khám để bác sĩ kê toa thêm thuốc giảm triệu chứng khó chịu bạn nhé!

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X