Hotline 24/7
08983-08983

Đau dạ dày âm ỉ, đi ngoài táo trước lỏng sau, dấu hiệu hội chứng ruột kích thích?

Câu hỏi

Chào BS, Năm nay cháu 27 tuổi, BS chẩn đoán bị bệnh trầm cảm ẩn. Cháu bị cũng được 5 năm rồi. Từ lúc bị bệnh cháu rất lo sợ. 1 năm cháu đi viện kiểm tra mười mấy lần nhưng vẫn bình thường. Cháu cứ hay bị đau dạ dày, đại tràng âm ỉ. BS bảo cháu bị ruột kích thích. Cách đây hơn 1 năm cháu đi nội soi dạ dày - đại tràng thì bình thường. Cháu cứ bị đi ngoài, trong đầu cháu luôn nghĩ để lâu bị ung thư nhưng cháu không bị sụt cân, đôi lúc còn tăng, giờ cháu bị đi ngoài 2 hôm rồi, cháu lo lắm ạ. Cháu đi ngoài cứ táo trước lỏng sau ạ, bị lâu lắm rồi ạ. Theo cháu biết soi đại tràng 1 lần mà bình thường 5 năm mới phải soi lại phải không ạ? Cháu giờ làm nghề lái xe, đi sốc nhiều, bốc hàng nặng, có phải là nguyên nhân gây đau âm ỉ không ạ? Cháu bị thoái hoá đốt sống lưng nữa. Cháu muốn hỏi dạ dày, đại tràng của cháu có sao không hay chỉ do thần kinh và bệnh trầm cảm của cháu. Mong BS sớm trả lời cho cháu. Cháu cảm ơn nhiều.

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Theo thông tin em cung cấp thì tôi không nghĩ em bị ung thư gì cả, mà tôi đồng quan điểm với BS Tâm thần của em, rằng em bị hội chứng ruột kích thích. Hay nói cách khác, dạ dày đại tràng của em bình thường (đã nội soi), vấn đề rối loạn đường ruột là do “cái thần kinh và bệnh trầm cảm của cháu”.

Hội chứng ruột kích thích là một rối loạn thường gặp, thường gây ra rối loạn tiêu hóa, hay gặp nhất là đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy và táo bón có liên quan đến thức ăn. Tuy vậy, bệnh không gây ra tổn thương thực thể ở ruột. Dù bệnh này không gây tổn thương ở ruột, nhưng việc điều trị lại rất khó, vì tùy thuộc vào người bệnh là chính, thuốc chỉ hỗ trợ điều chỉnh triệu chứng và loại trừ yếu tố thúc đẩy. Một số yếu tố liên quan tới hội chứng ruột kích thích như một vài loại thực phẩm nhất định (tùy theo từng người), căng thẳng lo âu, thay đổi nội tiết.

Do vậy, em nên tránh lo âu, suy nghĩ căng thẳng, kiểm soát cảm xúc và nghỉ ngơi hợp lý, đảm bảo ngủ đủ, nên tăng cường chế độ ăn giàu chất xơ, rau xanh và hoa quả, nên tập luyện các môn giúp thư giãn như dưỡng sinh, yoga, tẩy giun định kỳ, kiên trì điều trị trầm cảm. Ngoài ra, trong trường hợp gặp cơn đau bụng nhiều, tiêu chảy, táo bón liên tục… thì phải sử dụng thuốc theo chỉ định của BS chuyên khoa tiêu hóa.

Thân mến.

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X