Hotline 24/7
08983-08983

Da mặt cháu bị nóng đỏ và râm ran ngứa ở bên trong nếu ăn phải đồ cay nóng BS ạ

Câu hỏi

Chào bác sĩ, cháu có mấy câu hỏi muốn nhờ AloBacsi tư vấn có liên quan tới da liễu: Da mặt cháu thuộc loại hỗn hợp và thường xuyên hay bị nổi mụn. Thời gian gần đây phần trán bị nổi mụn khá nhiều, cháu nghĩ là do thường xuyên làm việc với máy tính. Cháu có thử dùng Oxy 5 để trị mụn và rửa mặt sạch sẽ sau khi đi bụi về nhưng thấy không hề giảm. Điều này khiến cháu mất tự tin khi giao tiếp. Ngoài ra, da mặt cháu có cảm giác bị nóng đỏ và râm ran ngứa nóng ở bên trong giống như bị kim châm nếu ăn phải đồ cay nóng, đi bộ hay chạy lâu, sau khi đổ mồ hôi hoặc thậm chí là hơi căng thẳng (thi thoảng có xảy ra). Cháu muốn hỏi bác sĩ da mặt cháu đang gặp phải vấn đề gì? Làm thế nào để khắc phục tình trạng trên và hạn chế chúng? Cháu xin cám ơn!!! (Văn Toàn, 21 tuoi - Hà Nội)

Trả lời

BS Châu Thị Kiều Oanh

BS Châu Thị Kiều Oanh

Bác sĩ cấp cứu - Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện quận 1, TPHCM

Chào cháu Toàn,

 

Trường hợp của cháu có hai yếu tố thuận lợi để đưa đến mụn trứng cá, đó là tuổi của cháu còn trẻ, nên nội tiết tố sẽ hoạt động mạnh và da của cháu thuộc da hỗn hợp (có nhiều chất nhờn).

 

Chính hai yếu tố này nên việc điều trị mụn của cháu sẽ không khỏi ngay được, BS da liễu chỉ có thể điều trị triệu chứng và tư vấn giúp cháu chăm sóc da, tránh để lại tổn thương do mụn.

 

Với những biểu hiện như vậy, cháu cần khám chuyên khoa Da liễu, tùy theo mụn trứng cá của cháu có biểu hiện như thế nào (mức độ nhiều hay ít, có nhiễm trùng da nổi nhiều mủ không…), BS sẽ điều trị thích hợp cho cháu và tư vấn thêm phương pháp chiếu ánh sáng xanh hoặc tím để điều trị mụn cũng có kết quả khả quan.

 

“Ngoài ra, da mặt cháu có cảm giác bị nóng đỏ, ngứa nóng ở bên trong giống như bị kim châm nếu ăn phải đồ cay nóng, đi bộ hay chạy lâu, sau khi đổ mồ hôi…” với những triệu chứng này cho thấy da cháu bị dị ứng khu trú vùng mặt khi ăn phải thức ăn cay nóng và khi ra mồ hôi.

 

Khi biết rõ được những yếu tố dị ứng này, cháu chỉ cần tránh, thường xuyên lau khô mồ hôi, tránh căng thẳng… là tự cháu đã điều trị được cho mình, tuy khó nhưng cháu cần cố gắng, không có thuốc nào chữa dứt được, cháu à.

 

Cháu tham khảo câu hỏi sau:

 

>> BS ơi, cháu nên ăn uống như thế nào để không bị nổi mụn?

 

Chúc cháu sớm có làn da mịn đẹp!

 

 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

 

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X