Hotline 24/7
08983-08983

Đã cắt hạch giao cảm, vì sao tay chân vẫn ra mồ hôi?

Câu hỏi

Em đã cắt hạch giao cảm cách đây 3 năm, nhưng tình trạng ra mồ hôi tay chân vẫn không khỏi hẳn mà chỉ giảm 50% so với lúc chưa mổ. Bác sĩ cho hỏi giờ em có thể mổ lại lần nữa để cho tay và chân hết ra mồ hôi hoàn toàn không ạ?

(Hoàng Thị Nhung - Nhungdi...@gmail.com)

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Cắt hạch thần kinh giao cảm (ETS) là biện pháp được rất nhiều người lựa chọn để trị chứng tăng tiết mồ hôi

Chào em,

Em cắt hạch giao cảm mà giảm được 50% lượng mồ hôi tay chân là rất tốt rồi, nếu em mổ lại lần nữa để giảm tiết hoàn toàn 100% mồ hôi ở tay chân thì có khả năng xuất hiện 2 biến chứng của việc này, đó là mất khả năng điều tiết mồ hôi (Cơ thể mất đi khả năng điều nhiệt làm mát mỗi khi gặp thời tiết nắng nóng, vận động mạnh, chơi thể thao) và quan trọng nhất là tăng tiết mồ hôi bù trừ tại nhiều vị trí trên cơ thể (như ngực, lưng, bẹn).

Do đó, theo tôi em không nên cắt đốt hạch tiếp tục nữa, mà có thể dùng thêm thuốc bôi, thuốc uống (em khám thêm chuyên khoa Da liễu để được kê thuốc thích hợp) và hạn chế ăn các loại thức ăn có tính kích thích nhiều (đồ chiên xào, cay, tỏi, hành tây…).

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>> Đã cắt hạch giao cảm nhưng vẫn ra mồ hôi chân, em phải làm sao?

>> Phương pháp cắt hạch giao cảm có giúp trị hết tình trạng ra mồ hôi tay chân?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X