Hotline 24/7
08983-08983

Có nên tiêm ngừa dại sau khi bị mèo lạ cào 30 ngày?

Câu hỏi

Thưa bác sĩ, Cháu bị mèo lạ cào một vết dài sâu và chảy máu ở lòng bàn tay khoảng 30 ngày trước. Ngay sau đó cháu đã rửa sát khuẩn bằng xà phòng và povidine. Sau 2 tuần vết thương đã lành hoàn toàn, không để lại sẹo và đau nhức gì. Cháu cũng không theo dõi được mèo vì mèo lạ. Bây giờ cháu có nên đi tiêm ngừa bệnh dại không ạ? Cháu rất lo lắng quá vì mới đọc tin bé trai bị mèo cào ở lưng tử vong sau 3 tháng. 15 năm trước cháu bị chó cắn và đã tiêm ngừa. Không biết có tác dụng đến hôm nay không? Cháu cảm ơn rất nhiều.

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Bị mèo lạ cào. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Bị mèo lạ cào. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Chào em,

Phần lớn trường hợp bị mèo cào nếu được sát trùng đúng phương pháp và vết thương không quá sâu hoặc nằm ở những vị trí nguy hiểm thì sẽ mau lành. Tuy nhiên thường các nạn nhân bị mèo cào hay được khuyên đến khám bác sĩ là do nguy cơ mắc phải bệnh dại và nhiễm trùng vết thương. Bệnh dại từ chó mèo khi cắn lây sang người có thể gây tử vong. Thời gian ủ bệnh dại trung bình từ 10 ngày đến 2 nămsau khi bị nhiễm virus dại từ vết thương, hiếm khi thời gian ủ bệnh ngắn dưới 9 ngày hoặc dài tới một vài năm.

Nếu em không theo dõi được con mèo để biết nó còn sống sau 15 ngày cào em hay không thì em cần phải tiêm ngừa dại, bởi vì vết thương lành rồi không đồng nghĩa là không nhiễm dại. Mặt khác, mũi tiêm ngừa dại cách đây 15 năm không còn hiệu quả bảo vệ gì cả cho đến hôm nay. Em cần đến cơ sở y tế để tiêm ngừa dại sớm, em nhé.

Thân mến.
Mời tham khảo thêm:

Sau khi bị mèo cào, nếu được sát trùng đúng phương pháp và vết thương không quá sâu hoặc nằm ở những vị trí nguy hiểm thì sẽ mau lành. Tuy nhiên thường các nạn nhân bị mèo cào hay được khuyên đến khám bác sĩ là do nguy cơ mắc phải một số bệnh nghiêm trọng sau:

- Bệnh dại
- Bệnh tụ huyết trùng
- Các bệnh do mèo cào...

Khi bị mèo cào, rửa ngay vùng da bị cào bằng xà bông và nước. Nếu bạn có xà phòng chống vi khuẩn dùng nó là tốt nhất, nếu không có thể sử dụng bất kỳ loại xà phòng nào.

Bảo vệ các khu vực bị thương, nếu vết cào quá sâu có thể gây chảy máu. Tùy thuộc vào kích thước vết thương, có thể sử dụng băng hoặc một miếng gạc y tế để che vùng bị thương, tuy nhiên không được băng quá kín. Không được sử dụng bất kỳ loại thuốc mỡ nào để bôi lên vết thương. Thuốc mỡ sẽ làm tích tụ các bụi bẩn và vi trùng bên trong vết thương, khuyến khích sự phát triển của vi khuẩn dẫn đến nhiễm trùng.

Xem xét vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng. Dấu hiệu nhiễm trùng bao gồm sưng, đỏ, đau và rò nước. Nếu những dấu hiệu này xuất hiện, bạn cần đi khám để có được sự tư vấn của bác sĩ.

Theo dõi dấu hiệu sốt do vết thương mèo cào, đặc biệt là ở trẻ em. Nếu người bị mèo cào có biểu hiện sốt cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X