Hotline 24/7
08983-08983

Có nên mang thai sau khi khoét chóp cổ tử cung?

Câu hỏi

Em năm nay 44 tuối, đã khoét chóp 2 lần do CIN III được 5 năm. Hiện nay, cổ tử cung em đã bình thường, buồng trứng tốt, tuy nhiên mới bị u sơ buồng trứng bên phải. 

Em mới có 1 đứa con và giờ lập gia đình mới nên rất mong muốn có thêm 1 đứa nữa. Em đã có tư vấn tiền sản với một bác sĩ Sản khoa và những thông tin em nhận được là rất sợ khiến em hoang mang không dám nghĩ đến nữa. 

Em mong muốn bác sĩ tư vấn thêm cho em và cho em lời khuyên em có nên tiếp tục sinh con không? Em xin chân thành cảm ơn.

(Nguyễn Thị Yến - nguyenthiyen…@gmail.com)

Trả lời

ThS.BS Trần Anh Tuấn

ThS.BS Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn - Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn

sinh con sau cắt chóp cổ tử cungCổ tử cung ngắn có thể gây sinh non

Chào bạn Yến,

Trường hợp của bạn, có 2 vấn đề cần quan tâm.

Vấn đề thứ nhất, CIN III cổ tử cung đã điều trị bằng khoét chóp, trường hợp bệnh qua theo dõi đã ổn định vẫn có khả năng mang thai. Tuy nhiên khi có thai, cần chẩn đoán sớm và điều trị dự phòng cổ tử ngắn gây sanh non.

Vấn đề thứ hai, tuổi của bạn hiện đã lớn, khả năng rụng trứng giảm nhiều, dẫn đến khả năng có thai giảm, nguy cơ bất thường khi có thai tăng. Nếu có thai, cần khám thai sớm để theo dõi sự phát triển của thai và sàng lọc bất thường nhiễm sắc thể sớm. Bạn vẫn có thể để có thai và khám thai định kỳ sớm để được theo dõi sự phát triển của thai. Có thể uống thuốc có acid folic 400 µg mỗi ngày trước có thai để dự phòng dị tật ống thần kinh.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X