Chịu lạnh kém, nhạy cảm với nhiệt độ môi trường, có phải là bệnh?
Câu hỏi
Em thường rất dễ bị lạnh vào mùa đông, chịu lạnh kém hơn người bình thường. Mùa đông tay chân thường lạnh cóng và dù có đeo tất, găng tay thì tay chân vẫn không thể tự ấm được mà cần sờ vào cái gì ấm thì mới ấm được. Mặt , tay chân dễ bị cóng, đỏ khi gặp lạnh, dễ phát cước còn mùa hè chân tay lại nóng hơn người bình thường. Cho em hỏi đó là bệnh gì và chữa thế nào ạ?
(Phạm Thảo - grassp...@gmail.com)
Trả lời
Nhạy cảm với lạnh là tình trạng mà một người dễ cảm thấy lạnh dù nhiệt độ chỉ xuống thấp một chút.
Chào em,
Cơ thể người không phải ai cũng giống ai, một số người sẽ chịu lạnh kém hơn những người khác, dễ bị lạnh tay chân thường do sự mất cân bằng trong cơ chế điều hoà thân nhiệt. Chủ yếu cần kiểm tra hoạt động của tuyến giáp để điều trị khi có bất thường, nếu bình thường có thể do điều hoà nhiệt cơ thể kém, rối loạn thần kinh thực vật hoặc lượng mỡ dưới da ít.
Các rối loạn trên có thể điều hoà nhờ lối sống sinh hoạt khoa học, ăn uống đủ dinh dưỡng, tập luyện thể dục thể thao để cơ thể thích nghi dần với sự thay đổi nhiệt độ môi trường bạn nhé!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình