Hotline 24/7
08983-08983

Chăm sóc tâm lý cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối

Câu hỏi

Tôi thấy nhiều bài giảng tâm lý của TTƯT ThS.BS Quan Vân Hùng đã giúp nâng đỡ tinh thần và hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân ung thư.

Mong BS cho những lời khuyên đối với người bệnh và thân nhân khi tiếp nhận kết quả bị ung thư hoặc những ngày bệnh đi đến giai đoạn cuối? Chân thành cảm ơn.

Trả lời

TTƯT.ThS.BS Quan Vân Hùng

TTƯT.ThS.BS Quan Vân Hùng

Phó Giám đốc Trung tâm y võ dưỡng sinh -

chăm sóc tâm lý cho bệnh nhân ung thư

Chăm sóc tâm lý là điều quan trọng trong việc hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Chào bạn,

Cách đây vài chục năm khi nghe tin ung thư thì đúng là “án tử hình”, nhưng bây giờ không như vậy nữa đã có nhiều phương pháp trong y học hiện đại điều trị rất tích cực, chưa kể còn kết hợp với các liệu pháp của Đông Y nữa.

Chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân hiểu, hiện nay lỡ như có chẩn đoán ung thư, kể cả giai đoạn cuối cũng không phải là án tử. Việc chia giai đoạn trong ung thư là để lên các phương án điều trị. Giai đoạn 1 là ung thư tại chỗ, giai đoạn 2 là lan ra xung quanh, giai đoạn 3 là di quan đến hạch, giai đoạn 4 là di căn đến các cơ quan. Như vậy, ung thư chia làm 4 giai đoạn để định hướng điều trị, không phải số 4 là hết, thậm chí có nhiều người giai đoạn cuối nhưng vẫn sống rất tốt. Tuy nhiên, nếu không hiểu biết cứ nghĩ đến số 4 là xong thì sẽ suy sụp, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả điều trị.

Do đó, nâng đỡ tâm lý là điều rất quan trọng trong việc hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Với những tiến bộ của y học hiện đại, nếu phát hiện ở giai đoạn sớm thì việc điều trị dễ dàng hơn và hạn chế nguy cơ tái phát, nhưng nếu ở giai đoạn cuối vẫn có thể kéo dài thời gian sống. Điều quan trọng là phải nâng cao kiến thức, hiểu biết để giữ tinh thần lạc quan.

Ung thư giai đoạn cuối về phía Tây y thì thường rút lui, vì không thể mổ hoặc hóa trị, xạ trị. Trong Đông Y, khi bệnh nhân giai đoạn cuối đến với chúng tôi thì sẽ được tư vấn về liệu pháp 4T.

T1 là Tinh thần, giải thích cho bệnh nhân hiểu cuối không phải hết, vẫn có khả năng kéo dài. T2 là Thực phẩm, nếu bệnh nhân chưa suy sụp có thể bỏ đói khối u tạm thời, nhịn ăn 3-5 ngày, nếu không có sức nhịn đói thì ăn nhẹ như cháo gạo lứt, nhưng không nhịn uống, vẫn có thể uống nước trái cây, mật ong, không nên bồi dưỡng trong giai đoạn này. Tuy nhiên, việc bỏ đói khối u này phải có sự theo dõi của bác sĩ. Sau đó, nếu tình trạng tốt lên bệnh nhân có thể ăn lại như bình thường, nhưng tốt nhất vẫn là nên hạn chế đạm động vật, đường, sữa, nên thay thế bằng đạm thực vật, trái cây, rau xanh.

T3 rất quan trọng. Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối thường chán nản nên ít vận động, hay nằm một chỗ. Điều này không tốt, con người chúng ta phải luôn vận động. Đôi khi, ung thư không phải ra đi vì bệnh mà vì sợ, buồn rầu, chán nản. Do đó, bệnh nhân phải nên vận động nhẹ nhàng như phơi nắng chẳng hạn.

Thứ 4 là Thuốc. Trong Đông y vẫn có những thuốc ngăn chặn sự phát triển, tăng sức đề kháng góp phần ngăn chặn tế bào ung thư lại, kéo dài sự sống cho bệnh nhân.

Trong câu lạc bộ 4T có những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, khi áp dụng tốt liệu pháp này, được nâng đỡ tâm lý có thể sống tốt thêm 5-10 năm, người ngoài nhìn không biết bệnh nhân ung thư đâu.

Thân mến.

(Trích từ Livestream: Lối sống lành mạnh giúp chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư trong mùa COVID-19)

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X