Hotline 24/7
08983-08983

Cắt 70% móng chân cái, có còn hy vọng mọc lại?

Câu hỏi

Bác sĩ ơi, cháu bị cái thùng rơi vào móng chân cái. Sau đó móng chân đen tím, đau không tả được. Cháu đã nặn máu tụ rồi đỡ, nhưng hôm sau lại sưng phồng lên, ra nước trắng. Tuy không đau nhưng cháu đã thấy bất an.

Vài hôm sau nữa móng bị bong ra, không dính vào phần thịt, chảy nước, có mùi nặng như thịt bị phân hủy vậy. Cháu sợ mất ngón chân nên đã cắt móng chân đi.

Cháu muốn hỏi bác sĩ là móng chân cháu còn hy vọng mọc không ạ? Cháu cắt đến 70 % móng rồi ạ. Phần gốc móng vẫn còn ạ. Cháu xin cảm ơn bác sĩ.

(Vương Minh Tiến - tuoihoc...@gmail.com)

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Phần móng bị hư sẽ mọc lại nếu được cắt bỏ.

Chào em,

Móng bị tổn thương vẫn có thể mọc lại móng mới nếu phần giường móng, ít nhất là phần bán nguyệt của móng vẫn còn. Chỉ có điều thời gian mọc lại này sẽ hơi lâu kéo dài lên tới vài tháng và em cần chăm sóc thật kỹ để tránh nhiễm trùng.

Việc em cắt bỏ phần móng hư hại phía ngoài sẽ giúp móng mọc lại dễ dàng và mau trở về hình dáng bình thường hơn, nên em đừng quá lo lắng.

Nếu vết thương có mủ, có mùi hôi, sưng nề nhiều thì có khả năng đã nhiễm trùng, em nên tới khám bác sĩ để được kê toa kháng sinh thích hợp em nhé!

Thân mến.

Có thể tham khảo thêm:

>>Bong móng chân cái, có nên rút móng không?

>>Móng chân cái chẻ đôi gây đau khi mang giày, khắc phục như thế nào?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X