Hotline 24/7
08983-08983

Cận thị kèm lão thị có đáng lo?

Câu hỏi

Chào BS ạ,

Mình năm nay 45 tuổi hay bị mỏi mắt bị cận hơn 3 độ mà đeo kính xem màn hình máy tính được nhưng đeo kính xem bên ngoài giấy tờ thì lại mờ, xin BS tư vấn như vậy là bị sao ạ?

(Nguyễn Hữu Bé - be.phu...@gmail.com)

Trả lời

Thường thì từ khoảng 40 - 60 người ta nhận thấy bản thân mình bị lão thị

Chào bạn,

Người trên 40 tuổi thường xuất hiện tình trạng lão thị, do ảnh hưởng tuổi tác, giảm sức điều tiết tại cơ thể mi, giảm sự đàn hồi thể thủy tinh, sẽ làm cho mắt khó điều tiết hơn.

Tình trạng chủ yếu là không nhìn rõ cự ly gần thường sử dụng, muốn nhìn rõ phải đưa ra xa. Chữ trong sách báo, điện thoại trở nên quá nhỏ. Không thể xỏ kim được…

Thường đeo kính có thể điều chỉnh được lão thị, nhưng do bạn còn có kèm theo cận thị nên phải sử dụng loại kính đặc biệt hơn.

Bạn nên lưu ý là lão thị không bao giờ có thể bù đắp cho cận thị, mà người cận thị khi bị lão thị còn phải dùng kính 2 tròng.

Bạn nên sắp xếp tới khám khoa khúc xạ bệnh viện chuyên khoa Mắt để BS lựa chọn loại kính phù hợp cho bạn nhé!

 

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X