Hotline 24/7
08983-08983

Cận 5 độ không cần đeo kính được không BS ơi?

Câu hỏi

Cháu chào bác sĩ ạ.

Cháu hiện tại đang bị cận, một bên 5 độ và một bên 4,75 độ. Tuy nhiên cháu vẫn có thể sinh hoạt bình thường mà không cần đeo kính, ngoại trừ lúc đọc sách, dùng laptop điện thoại hay lái xe.

Vậy trong những lúc không cần thiết như ăn uống, thư giãn, nghe nhạc,... (chiếm khoảng 2/3 thời gian sinh hoạt) cháu có nên bỏ kính ra không ạ? Vì cháu bị cận và đeo kính liên tục 7 năm nay, điều này làm mắt cháu nhìn rất đờ đẫn, thiếu sức sống và không thẩm mỹ. Cháu mong muốn mình có thể giảm thời gian đeo kính để mắt nhìn đẹp hơn. Cháu cảm ơn nhiều ạ.

(Phạm Nhật Huy - huypha...@gmail.com)

Trả lời

Cận 5 độ không cần đeo kính được không BS ơi?Tật khúc xạ nói chung ,cận thị nói riêng là nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực trên thế giới hiện nay.

Chào bạn,

Cận thị là tật khúc xạ do trục nhãn cầu quá dài khiến những tia sáng đi vào mắt hội tụ ngay tại 1 điểm phía trước võng mạc thay vì trên võng mạc như bình thường. Bệnh cũng có thể do do giác mạc hay thể thủy tinh quá cong so với nhãn cầu.

Độ cận tăng theo thời gian thường liên quan đến điều tiết nhìn gần với cường độ cao, hoặc do thay đổi chiều dài trục nhãn cầu (chiều dài này thường ổn định khi 18 tuổi).

Do đó, chỉ định có đeo kính cận hay không và tần suất đeo phụ thuộc vào độ cận cũng như tuổi của người bệnh (trên hay dưới 18 tuổi). Đối với trường hợp của bạn, độ cận 2 mắt khá tương đồng và độ cận này khá nặng, do đó, khuyến cáo nên mang kính thường xuyên.

Tuy nhiên, đối với những hoạt động không cần điều tiết mắt thì cũng có thể không mang kính nếu thấy bất tiện. Bên cạnh đó, bạn cũng nên khám mắt ít nhất mỗi năm một lần và nếu cần có thể tham vấn thêm ý kiến BS chuyên khoa mắt bạn nhé.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X