Hotline 24/7
08983-08983

Cảm giác nóng rát ở hai bên thái dương do nguyên nhân nào gây ra?

Câu hỏi

Gần 2 tháng nay em có triệu chứng rất lạ, luôn cảm giác 2 bên thái dương nóng như có một luồng hơi từ hốc mắt toả ra, làm em khó chịu như sốt, nhưng sờ vào mắt thì bình thường, 2 bên thái dương hơi nóng, nhưng nhiệt độ cặp nách của em khoảng 37 độ.

Em làm xét nghiệm máu, kiểm tra chức năng gan, thận, siêu âm ổ bụng đều bình thường, cứ toả nhiệt ra 2 bên trán rất khó chịu. Xin cho em hỏi là triệu chứng bệnh gì? Em không nhức đầu nhưng đôi lúc có nóng mắt. Em là nam giới, đã thử chức năng tuyến giáp và mọi thứ cũng bình thường. Em không biết triệu chứng là bệnh gì?

(Hoang Le - hoangl...@gmail.com)

Trả lời

Nóng rát hai bên thái dương có thể gặp trong nhiều bệnh cảnh.

Chào bạn,

Triệu chứng mà bạn mô tả mang tính chủ quan, không có bằng chứng rõ ràng nào khác ngoài cảm giác mơ hồ của bạn và cũng khá thường gặp trong nhiều tình huống, có thể hiểu là cơn đỏ bừng mặt.

Cơn đỏ bừng có thể được kích hoạt bởi cảm xúc, ăn uống hoặc uống rượu hay các chất lỏng nóng. Cơn đỏ bừng được gây ra bởi sự giãn nở của các mạch máu trong vùng da bị tác động, có thể gặp khi lo lắng, căng thẳng, rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn chuyển hoá - nội tiết và thần kinh hoặc một rối loạn thần kinh cảm giác...

Nếu đã làm kiểm tra sức khoẻ tổng quát mà không phát hiện bất thường, cơ thể cũng không có cảm giấc mệt mỏi, mất ngủ, chán ăn, sụt cân... thì bạn nên sắp xếp khám thêm chuyên khoa Thần kinh để bác sĩ đánh giá nguyên nhân và điều trị bạn nhé!

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X