Hotline 24/7
08983-08983

Cảm giác bị rút hết năng lượng, hay tức giận, bệnh gì?

Câu hỏi

Chào bác sĩ, cháu năm nay 16 tuổi. Mấy tháng gần đây cháu cảm thấy người mình như bị rút hết năng lượng, không muốn làm việc, hay tức giận, học hành giảm sút, hay bị đau đầu và suy nghĩ linh tinh. Chế độ ăn uống không điều độ, có hôm thì thèm ăn rất nhiều thứ nhưng có hôm ăn chỉ có 1 gói mì và uống nước thôi.

Khi đi học thì cháu vẫn cười nói bình thường nhưng về nhà lại trầm tính hẳn, có những ngày còn nói không tới 10 câu với người nhà, luôn muốn khóc và chỉ muốn ở trong phòng không bị ai làm phiền.

Vài ngày trước cháu có mâu thuẫn với 1 người thân trong gia đình, lúc đó cháu rất buồn nghĩ bản thân mình thật vô dụng và có nghĩ đến cái chết. Nhưng khi bình tĩnh lại thì cháu không còn ý nghĩ muốn chết nữa.

Gia đình cháu mỗi người một nơi, không có thời gian quan tâm đến cháu, hiện tại cháu sống với dì và ông ngoại. Dì cháu cũng thấy sự thay đổi nên hỏi cháu liệu có bị trầm cảm không? Lúc này cháu mới lên mạng tìm hiểu về trầm cảm và có làm vài bài test tất cả đều ra kết quả có thể cháu đã bị trầm cảm. Vậy cháu có thực sự bị bệnh này không và cháu cần làm gì đây bác sĩ? (Ngọc Hoa).

Trả lời

Bạn thân mến,

Bạn nên xác định một người có thể tin tưởng và trao đổi những cảm xúc và vấn đề của bạn. Thiếu sự hỗ trợ về mặt tinh thần từ những người xung quanh là một yếu tố tăng khả năng mắc bệnh trầm cảm.

Ngoài ra, bạn nên ráng duy trì chế độ ăn điều độ và lành mạnh hơn gồm nhiều cá, rau xanh, trái cây. Chế độ ăn uống bao gồm những đồ ăn chế biến sẵn và hoặc nhiều đường cũng liên quan tới tỉ lệ trầm cảm cao. Bạn cũng nên xác định nhưng thời gian rảnh trong tuần để tập thể dục điều độ. Vận động thường xuyên có ảnh hưởng tích cực tới những chất truyền dẫn thần kinh, đặc biệt là dopamine. Duy trì lịch tập thể dục điều độ sẽ giúp giảm thiểu khả năng mắc bệnh trầm cảm.

Ngoài những yếu tố về lối sống, bạn có thể đến những trung tâm tâm lí để trao đổi chi tiết hơn về các triệu chứng và tìm được giải pháp phù hợp nhất. Đối với trầm cảm, phương án điều trị bao gồm sử dụng thuốc và những liệu pháp tâm lí, phổ biến nhất là liệu pháp nhận thức hành vi. Nếu có sự hỗ trợ của gia đình và điều kiện thời gian, điều trị bằng cả hai phương pháp được nghiên cứu cho thấy có kết quả tốt nhất.

Hy vọng câu trả lời này đem đến kết quả tích cực cho bạn. Nếu có thêm thắc mắc xin hãy liên hệ alobacsi.com.

>>> 5 dấu hiệu nhận biết trầm cảm

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X