Hotline 24/7
08983-08983

BS ơi có phải em bị thoát vị bẹn?

Câu hỏi

Thưa bác sĩ, cháu là nữ, năm nay 15 tuổi.

Năm cháu 14 tuổi cháu thấy ở vùng bẹn trái có 1 khối phồng lên, lúc đấy cháu không biết nguyên nhân là do đâu, nhưng khối này cũng không ảnh hưởng gì đến đời sống cháu, nó chỉ hơiđau nhẹ kiểu căng tức chỗ đấy lúc hắt xì hoặc là rặn mạnh, rồi vài ngày sau nó cũng tự hết.

Sau đó vài tháng thì cháu lại thấy xuất hiện khối đấy, triệu chứng cũng tương tự như trên, 1 vài lần sau nữa thì nó cũng xuất hiện và cũng với tình trạng tương tự như kia.

Vì vậy cháu chủ quan không để ý đến nó lắm, cho tới vài ngày gần đây, cháu bị táo bón trở lại (từ hối bé cháu đã bị táo bón rất nhiều lần, dẫn đến cả trĩ nội cấp độ 2 nhưng đã chữa khỏi), rồi cái khối đấy lại xuất hiện, cũng chưa có dấu hiệu gì khác với những lần trước, chỉ riêng là hình như lần này khối đấy nó to hơn 1 chút, cháu thấy vậy nên mới đi tìm hiểu và phát hiện có vẻ như mình bị thoát vị bẹn. 

Cháu thấy bảo bệnh này chỉ có phẫu thuật mổ mới khỏi, để lâu sẽ gây biến chứng. Nhưng hiện tại cháu chưa muốn phẫu thuật ngay mà muốn để đếntầm năm 18-20 tuổi mới làm thì có sao không ạ?

Còn nếu bắt buộc phải phẫu thuậtngay thì cháu muốn mổ nội soi có được không ạ ? Cháu là người Hải Dương thì mổ ngay tại tỉnh mình là được hay là phải lên Hà Nội mổ ạ? Và chi phí mổ thì mấtbao nhiêu ạ? Cháu có được BHYT hỗ trợ nhiều không ạ? Cháu xin cảm ơn bác sĩ! 

(Nguyễn Trang Linh - ishikaway...@gmail.com)

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

BS ơi có phải em bị thoát vị bẹn?Thoát vị bẹn xảy ra khi một phần của ruột hoặc mỡ mạc treo xuyên qua một khu vực yếu của thành bụng đến hai bên của ống bẹn

Chào em,

Theo tính chất mô tả thì nhiều khả năng tình trạng của em là thoát bị bẹn hoặc thoát vị đùi. Thoát vị bẹn là tình trạng  các tạng trong ổ bụng chui qua ống bẹn hay các điểm yếu tự nhiên của thành bụng vùng trên nếp bẹn xuống dưới da hoặc xuống vùng bìu.

Bệnh thoát vị bẹn thường xảy ra ở nam giới, có thể xảy ra ở bất cứ tuổi nào. Thoát vị đùi là các tạng trong ổ bụng chui qua vùng cơ yếu ở tam giác Scarpa xuống mặt trước đùi. Đây là loại thoát vị mắc phải, chú yếu gặp ở nữ và tỷ lệ bị nghẹt chiếm rất cao.

Yếu tố nguy cơ của thoát vị bao gồm các nguyên nhân làm tăng áp lực ổ bụng liên tục  như táo bón kinh niên, ho dai dẳng kéo dài trong viêm phế quản mạn, cổ chướng, các khối u lớn trong ổ bụng, u đại tràng, thai kỳ..

Biến chứng nguy hiểm và phổ biến nhất là thoát vị nghẹt gây hoại tử ruột, mạc treo ruột. Đây là trường hợp các tạng (ruột hoặc mạc treo của ruột) không di chuyển trở lại ổ bụng được, bị nghẹt tại vùng cổ túi hoặc do bị xoắn, dẫn đến thiếu máu nuôi, nếu không can thiệp phẫu thuật kịp thời, các tạng sẽ bị hoại tử.

Nếu không có biến chứng nghẹt hoặc kẹt các tạng ổ bụng vào lỗ thoát vị thì thường không có chỉ định mổ khẩn cấp, tuynhiên phương pháp chủ yếu để điều trị dứt điểm thoát vị bẹn và thoát vị đùi là phẫu thuật tái tạo lại thành bụng vững chắc hơn và giúp phòng ngừa biến chứng.

Phương pháp điều trị bảo tồn ( sử dụng dải đeo túi thoát vị , mặc quần chật..) chỉ đặtra đối với trẻ nhỏ ( <6 tuổi) hoặc bệnh nhân già yếu có bệnh lý kết hợp. Trước tiên, em cần phải khám xem khối ở bẹn có thật sự là thoát vị hay không, dạng thoát vị là gì để đánh giá nguy cơ xảy ra biến chứng và xem xét thời điểm can thiệp phẫu thuật thích hợp em nhé!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X