Hotline 24/7
08983-08983

Bị thịt dư ở răng, có nên cắt bỏ?

Câu hỏi

Chào BS, năm nay con 16 tuổi, có thịt thừa ở răng nhưng răng không sâu và cũng không đau nhức gì cả, đi khám nha khoa thì BS bảo là bình thường cắt nó đi thì vẫn nổi lại như cũ. Con mong BS cho con lời khuyên làm sao để mất nó đi ạ. Con xin cảm ơn!

(Phan Hải Yến - Abad71…@gmail.com)

Trả lời

Tình trạng mọc thịt thừa ở răng hàm có thể là dấu hiệu của bệnh lý

Chào bạn,

Thông tin bạn cung cấp chưa được đầy đủ nên hiện tại mình chưa thể đưa ra lời khuyên phù hợp. Trường hợp của bạn cần nêu rõ  thịt thừa ở vị trí răng nào, có sưng, đỏ hay không? Ví dụ ở mặt xa răng 8 thì sau khi cắt dễ bị tái phát do đó nếu răng kẹt hay nghiêng lệch thì nên nhổ bỏ.

Thịt thừa ở vị trí khác thường là nướu triển dưỡng hoặc u sợi do kích thích, một lỗ dò abcess lâu ngày do nhiễm trùng chóp răng... đối với các trường hợp này cần khám kiểm tra cụ thể mới đưa ra được hướng xử trí phù hợp.

Tốt nhất bạn có thể khám thêm ở một trung tâm nha khoa khác và nghe tư vấn kỹ hơn của bác sĩ.

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X