Việc tiếp xúc với nước bọt hoặc các bệnh phẩm của động vật bị dại trên vết thương hở, vết xây xát hoặc niêm mạc cũng có nguy cơ tiếp xúc với siêu vi dại (Ảnh minh họa)
Chào bạn,
Bệnh dại là một bệnh lý nhiễm siêu vi cấp tính ở hệ thần kinh trung ương. Hầu hết các ca bệnh ở người đều do chó mèo cắn và không được xử trí dự phòng sau tiếp xúc đúng cách.
Việc tiếp xúc với nước bọt hoặc các bệnh phẩm của động vật bị dại trên vết thương hở, vết xây xát hoặc niêm mạc cũng có nguy cơ tiếp xúc với siêu vi dại.
Do không thể chắc chắn rằng con chó có mắc bệnh dại hoặc không, tốt nhất bạn vẫn nên chủng ngừa dại bạn nhé!
Thân mến!