Hotline 24/7
08983-08983

Bé thường xuyên ho và sổ mũi, uống thuốc không khỏi bệnh?

Câu hỏi

Cháu chào AloBacsi, Cháu có bé trai năm nay 4 tuổi, nặng 18kg. Con cháu cứ thường xuyên bị ho và sổ mũi từ lúc cháu 2 tuổi, khi con bị ho và sổ mũi cháu cho con đi khám BS và uống thuốc 1 tuần lễ, lúc bị nhiều thì 10 ngày hoặc 15 ngày con hết bệnh, nhưng khoảng 1 tuần, 15 ngày hoặc 1 tháng là con cháu bị ho lại, cứ như thế kéo dài khoảng 2 năm. BS bảo cứ cho ăn uống và giữ ấm cho trẻ như thế nào thì em làm như thế mà bệnh của con cháu không hết hẳn. Cháu định đưa con lên BV Chợ Rẫy khám tìm nguyên nhân vì sao con cháu lại bị ho thường xuyên vào buổi chiều tối, không có nóng hay sốt, mà chân tay cháu hay bị lạnh và ra mồi hôi, cơn ho ho kéo dài đến khi con ngủ thì bớt ho. Cho cháu hỏi cần đưa con đi khám ở khoa nào? Và quy trình khám ra sao? Có thể yêu cầu làm những xét nào để biết con cháu có bệnh gì khác hay không? Cám ơn BS!

Trả lời

BS Châu Thị Kiều Oanh

BS Châu Thị Kiều Oanh

Bác sĩ cấp cứu - Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện quận 1, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Ở tuổi này, hầu hết các bé đều có biểu hiện viêm đường hô hấp và viêm này sẽ tái đi tái lại nhiều lần chứ không riêng gì bé của em, nên em đừng quá lo lắng.

Nguyên nhân là do sức đề kháng của bé còn kém, kháng thể bảo vệ chưa hoàn chỉnh và môi trường tiếp xúc của bé nhiều hơn (nhà trẻ, mẫu giáo,…) nên bé dễ bị nhiễm bệnh hơn và chủ yếu là mắc các bệnh ở đường hô hấp.

Bây giờ, em nên đưa bé đến BV Nhi đồng khám chuyên khoa hô hấp, tùy theo bệnh lý và mức độ bệnh,… của bé, BS sẽ đề nghị làm thêm các xét nghiệm cần thiết giúp hỗ trợ cho chẩn đoán và điều trị.

Còn quy trình khám bệnh em có thể tham khảo qua website của từng bệnh viện em nhé.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X