Hotline 24/7
08983-08983

Bé đi nhón gót chân từ nhỏ có phải bệnh lý?

Câu hỏi

Kính gửi BS, Hiện tại bé nhà em 8 tuổi, học lớp 2. Bé có thói quen đi nhón chân từ nhỏ, tuy nhiên ngày càng lớn mà thói quen này không khắc phục được. Mọi hoạt động của bé bị chậm và đi bộ nhiều bị mỏi, không biết bé mắc chứng bệnh gì? Nhờ BS tư vấn giúp ạ. Em cám ơn!

Trả lời

BS Châu Thị Kiều Oanh

BS Châu Thị Kiều Oanh

Bác sĩ cấp cứu - Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện quận 1, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Đây không phải do thói quen mà do bé đang có bệnh lý và theo ghi nhận của em, tật nhón gót chân này bé bị từ nhỏ và kéo dài đến nay là 8 tuổi nhưng tôi không biết em có đưa bé đi khám và điều trị ở đâu chưa, nếu chưa từng khám và điều trị thì đây là một điều bất thường và chậm trễ cho việc điều trị, ngoài ra, còn ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

Bây giờ, em nên đưa bé đến BV Nhi đồng khám chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để loại trừ các bệnh lý về gân gót, cơ, dây chằng, khớp háng,…

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X