Hotline 24/7
08983-08983

Bà bầu hay đau, rát, ngứa âm đạo, tiểu buốt, có phải bị viêm không?

Câu hỏi

Chào bác sĩ,

Em mang thai 28 tuần nhưng gần đây âm đạo hay đau, rát, ngứa; đi tiểu bị đau buốt. Như vậy có phải bị viêm hay không, khám ở đâu ạ? Em cảm ơn.

(Lệ Nguyễn - Tây Ninh)

Trả lời

TS.BS Lê Văn Hiền

TS.BS Lê Văn Hiền

Tổng Thư ký Hội Sản Phụ Khoa TPHCM (HOGA), Giám đốc Phòng khám Sản phụ khoa Hiền Đức - Phòng khám Sản phụ khoa Hiền Đức

Một trong những vấn đề thường gặp ở phụ nữ mang thai là nhiễm trùng tiểu

Chào bạn,

Khi có triệu chứng đau, rát, ngứa, bạn nên nói với bác sĩ khi khám thai để được khám âm đạo, kiểm tra có bị viêm hay không, viêm do nguyên nhân gì.

Từ đó, bác sĩ sẽ có phương pháp điều trị phù hợp.

Một trong những vấn đề thường gặp ở phụ nữ mang thai là nhiễm trùng tiểu vì đường tiểu nằm sát cơ quan sinh dục. Khi mang thai sẽ có rất nhiều vấn đề dẫn đến nhiễm trùng tiểu.

Nên bạn có triệu chứng tiểu đau buốt thì cũng phải làm xét nghiệm để kiểm tra có bị nhiễm trùng tiểu hay không.

Nếu không điều trị, nhiễm trùng tiểu có thể gây ra viêm đài bể thận, rất nguy hiểm cho thai kỳ, dễ dẫn đến sinh non, sảy thai, thậm chí gây nguy hiểm cho cả mẹ.

Nhiễm trùng đường tiểu dễ xảy ra với thai phụ vì khi mang thai, tử cung lớn và đè lên bọng đái. Bọng đái không trữ được nước tiểu, phải đi tiểu nhiều lần nhưng không tiểu hết.

Ngoài ra, còn có hiện tượng nước tiểu ngược dòng, tức là nước tiểu từ bọng đái đi lên niệu quản.

Nội tiết thay kỳ cũng làm sự co bóp của bọng đái kém đi, làm ứ đọng nước tiểu và dễ dẫn đến nhiễm trùng đường tiểu.

Bên cạnh đó, do đường tiểu của người phụ nữ rất ngắn, vi trùng từ âm đạo có thể gây nhiễm trùng tiểu.

Trân trọng!

Trích "Vì sao phụ nữ mang thai dễ bị viêm âm đạo? Điều trị thế nào?"

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X