Hotline 24/7
08983-08983

Ăn nhiều muối iod, tại sao vẫn bị bướu giáp?

Câu hỏi

Xin chào bác sĩ! Em 39 tuổi, ở Kiên Giang. Em vừa mổ bướu tuyến giáp thùy trái, bác sĩ nói khả năng em bị bướu tuyến giáp thùy phải rất cao, sẽ phải mổ và uống thuốc suốt đời. Từ nhỏ đến giờ, nhà em luôn dùng muối iod và nước tương có chứa iod. Vậy tại sao em lại bị bướu ạ? Làm thế nào bảo vệ tuyến giáp thùy phải để không cần phải mổ? Em nghe nói trên thị trường có bán Ích Giáp Vương, em có thể uống được không? Nhưng em cũng vừa đọc báo là Ích Giáp Vương vừa bị phạt vì nêu công dụng không đúng, khiến em hoang mang. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để đọc câu hỏi và trả lời cho em. Trân trọng cảm ơn.

Trả lời

Chào em,

Thứ nhất, về bệnh bướu giáp của em. Nguyên nhân gây bướu giáp, nhân giáp bao gồm rất nhiều nguyên nhân, không chỉ do thiếu iod. Trước đây, nguyên nhân bướu giáp thường gặp nhất là do thiếu iod bởi vì tình hình kinh tế cả nước đang gặp khó khăn, nên người dân thường ăn uống không đủ chất, thiếu iod. Cho nên, chúng ta thường có thói quen nghĩ là bệnh bướu giáp là do thiếu iod.

Ngày nay, tại các nước phát triển như Mỹ, tỉ lệ bệnh bướu giáp cũng nhiều, và các nhà khoa học tìm ra nhiều nguyên nhân gây bướu giáp chứ không chỉ do thiếu iod, bao gồm: gen, tiền căn gia đình có bệnh tuyến giáp, xạ trị vùng đầu cổ, viêm tuyến giáp do tự miễn hay nhiễm trùng, tự kháng thể, dư hay thừa iod...và 1 tỉ lệ nhất định không tìm ra nguyên nhân.

Đã không tìm ra nguyên nhân thì không có cách phòng ngừa. Em chỉ cần duy trì chế độ ăn như bác sĩ điều trị cho em hướng dẫn và tái khám định kỳ kiểm tra phần tuyến giáp còn lại.

Thiếu iod chỉ là 1 trong những nguyên nhân gây bệnh bướu giáp.

Thứ hai, về việc dùng thực phẩm chức năng để phòng ngừa bệnh bướu giáp. Hiện nay, hội y khoa trên thế giới không khuyến khích điều này. Hơn nữa, thực phẩm chức năng nào cũng có quảng cáo, và như em tìm hiểu thì có trường hợp" vừa bị phạt vì nêu công dụng không đúng", trường hợp này nhiều chứ không ít.

"Bác sĩ bệnh viện có nói khả năng em bướu tuyến giáp thùy phải rất cao" có thể là do em đã có kháng thể rồi, chuyện này thì không liên quan tới iod và không có thuốc nào hay thực phẩm chức năng nào có thể phòng ngừa tái phát.

Cho nên, dù có dùng hay không dùng Ích giáp vương thì em vẫn phải tái khám định kỳ kiểm tra hormone giáp và siêu âm tuyến giáp, khi có dấu hiệu tái phát thì điều trị ngay, và điều trị bằng thuốc hay phẫu thuật hay xạ trị hay sóng cao tần, không phải điều trị bằng thực phẩm chức năng.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>> Sử dụng muối iod sau mổ Basedow có an toàn?

>> Muối iod có tính sát trùng như muối biển không ạ?

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X