Hotline 24/7
08983-08983

Hơn 1.500 học sinh ở TPHCM mồ côi vì COVID-19

Dịch COVID-19 ở TPHCM làm 1.517 học sinh rơi vào cảnh mồ côi. Trong đó, có gần 500 em là học sinh tiểu học.

Ngày 14/9, Sở GD&ĐT đã có báo cáo với Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM về tình hình đầu năm học mới 2021 - 2022. Theo đó, tính đến 11/9, toàn TP có hơn 1,7 triệu học sinh, tăng hơn 11.000 em so với năm học trước.

Do ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19, từ đầu tháng 9 đến nay, học sinh từ tiểu học đến THPT, GDTX đã bắt đầu năm học mới theo hình thức trực tuyến và dự kiến sẽ thực hiện đến hết học kỳ 1.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, dịch COVID-19 gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, trong đó có giáo viên và học sinh thành phố. Theo tổng hợp mới nhất, có 10.073 học sinh phổ thông và 3.386 giáo viên đang thuộc diện F0; có 1.517 học sinh phổ thông rơi vào cảnh mồ côi do dịch COVID-19.

Ngoài ra dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ăn việc làm của ngành giáo dục. Chỉ tính riêng khối các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT, số lao động bị mất việc hoặc tạm chấm dứt hợp đồng lao động đã là 1.046 người.

Theo thống kê toàn ngành, tinh đến thời điểm ngày 11/9, tổng số cán bộ giáo viên - nhân viên - người lao động ngành GD&ĐT thành phố bị mất việc làm là 12.341 người. Trong đó, ảnh hưởng nhiều nhất là bậc học mầm non với 10.129 nhân sự (chiếm 82,08%) bị hủy hoặc hoàn hợp đồng lao đồng.

Về tình hình năm học mới, đến nay gần 72% học sinh đã có sách giáo khoa, còn trên 200.000 học sinh chưa có sách.

Thành phố có 94,34% học sinh tiểu học tham gia học trên internet; bậc trung học có 93,91% học sinh THCS; 97,52% học sinh THPT, GDTX có 88,62% học sinh tham gia học trực tuyến.

So với khảo sát cuối tháng 8, đến nay số học sinh tại TPHCM gặp khó khăn trong điều kiện học trực tuyến đã giảm mạnh. Từ 75.000 em không có điều kiện học trực tuyến nay còn chưa đến 40.000 em.

Hiện TPHCM có 1.253 cơ sở trường học đang được trưng dụng cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X